Phó Chủ tịch Nước gặp mặt cộng đồng người Việt tại Latvia

Theo TTXVN/Báo Tin Tức |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Latvia từ ngày 19-21.10.2017, bên cạnh các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Latvia, tối 21.10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Riga, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Latvia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Latvia.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông báo những nội dung chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cho bà con, cũng như những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Latvia trong thời gian gần đây.

Phó Chủ tịch Nước đã biểu dương những thành tích của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Latvia; đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc, là chỗ dựa tinh thần của bà con kiều bào xa xứ, tích cực hỗ trợ bà con hội nhập tốt với sở tại.

Phó Chủ tịch Nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Nước biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Latvia tuy số lượng không nhiều nhưng đã hội nhập tốt vào cuộc sống ở nước sở tại, phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau; đề nghị cộng đồng sớm củng cố bộ máy tổ chức, thành lập hội người Việt Nam tại Latvia để gắn kết bà con người Việt Nam ở Latvia, hướng dẫn bà con tuân thủ pháp luật, hội nhập cuộc sống nước sở tại, hướng về quê hương đất nước, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Latvia.

Theo TTXVN/Báo Tin Tức
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.