Tin bóng đá tổng hợp 19.10: U19 nữ Việt Nam thua trận thứ 2 tại U19 Châu Á

Đ.H (TỔNG HỢP) |

U19 nữ Việt Nam thua U19 nữ Hàn Quốc 0-5, HLV Park Hang-seo dự khán các trận đấu ở V.League… là những tin tức bóng đá trong nước đáng chú ý ngày 19.10.

VCK U19 nữ Châu Á 2017: Việt Nam 0-5 Hàn Quốc

Ngày 19.10, ĐT U19 nữ Việt Nam tiếp tục bước vào thử thách thứ 2 tại VCK U19 nữ Châu Á 2017 gặp đối thủ U19 nữ Hàn Quốc tại sân bóng Jiangsu Training Base (TP Nam Kinh, Trung Quốc). Mặc dù đã có sự tiến bộ khi liên tiếp gây khó khăn cho đối phương nhưng cuối cùng, thầy trò HLV Vũ Bá Đông vẫn chấp nhận thua với tỉ số chung cuộc 0-5.

Cục diện tại bảng B phải chờ đến lượt trận cuối diễn ra ngày 22.10 tới mới xác định được 2 đại diện giành vé tham dự bán kết. Ngày 22.10 tới, thầy trò HLV Vũ Bá Đông sẽ bước vào trận cuối gặp đối thủ Australia lúc 15h trên SVĐ Jiangning Base.

HLV Park Hang-seo dự khán các trận đấu ở V.League

Tin bóng đá trong nước đáng chú ý khác là HLV Park Hang-seo sẽ quay lại Việt Nam vào ngày 25.10. Ngay sau đó, ông sẽ di chuyển lên Gia Lai theo dõi trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ngày 27.10 tại vòng 23 V.League.

HLV Park Hang-seo sẽ tới Nha Trang để theo dõi màn tranh tài giữa Khánh Hòa và SLNA vào ngày 28.10. Ông dự khán trận đấu cuối cùng ở vòng 22 giữa Đà Nẵng và Quảng Nam ngày 29.10 trước khi chốt danh sách triệu tập vào tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo ký hợp đồng hai năm với VFF vào sáng 11.10. Ngay sau đó, ông được tạo điều kiện để trở về Hàn Quốc giải quyết chuyện gia đình và công việc với đội bóng cũ.

HLV Park Hang-seo có trợ lý ngôn ngữ mới

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Việt Nam hôm 10.10, HLV Park Hang-seo có buổi phỏng vấn và sát hạch các ứng viên cho vị trí trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam.

Sau một tuần cân nhắc, đến ngày 18.10, ông Park đã công bố ứng viên Lê Huy Khoa vượt trội hoàn toàn so với các ứng viên còn lại và sẽ chính thức làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV người Hàn Quốc kể từ ngày 26.10 tới.

Anh Lê Huy Khoa là thầy giáo dạy tiếng Hàn và từng giảng dạy ở Pleiku (Gia Lai) từ năm 2007. Anh quen và là bạn thân với Công Phượng từ những ngày tiền đạo xứ Nghệ còn học đá bóng chân đất ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai). 

Đ.H (TỔNG HỢP)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.