Điều trị kịp thời hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp Tết

Kim Đồng |

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã can thiệp kịp thời để cứu thành công hai trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp tết có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ông L.H.L. (91 tuổi) đột ngột ngất sau khi uống rượu vào ngày mùng 3 Tết. Theo người nhà bệnh nhân, ông L. có tiền căn bệnh phổi, hút thuốc nhiều và sau khi uống rượu thì bị ngất nên người nhà nghĩ do uống rượu nên bị ngất hoặc do bệnh phổi đã có trước đó.

Ông L. được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp thành dưới có biến chứng loạn nhịp tim gây ngất. Sau đó được chuyển cấp cứu tại BV ĐHYD.

Tại đây, các bác sĩ đã can thiệp động mạch vành cấp cứu cho người bệnh. Ông L. được chụp động mạch vành tại đơn vị can thiệp nội mạch của bệnh viện, kết quả: Đoạn giữa động mạch vành bên phải bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã tái thông và đặt stent vào nơi sang thương bị tắc nghẽn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Anh V.V.H.(30 tuổi) bị nôn nhiều và đau thắt ngực sau khi uống rượu nên được gia đình đưa vào điều trị tại bệnh viện địa phương mùng 5 Tết. Tại đây, các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm và chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng.

Sau đó, anh H. được chuyển cấp cứu đến BV ĐHYD và được chỉ định làm thêm các thủ thuật chuyên sâu, kết quả là động mạch vành bên trái (nhánh liên thất trước) bị tắc hoàn toàn và có dấu hiệu bóc tách kèm huyết khối.

Tại BV ĐHYD, anh H. được can thiệp hút huyết khối trong lòng động mạch vành và đặt stent tái thông động mạch bị tắc, tình trạng sức khoẻ hiện đã hồi phục tốt.

ThS BS. Trần Hòa - Phó Trưởng khoa Tim mạch can thiệp BV ĐHYD cho biết, hai trường hợp trên rất dễ bị bỏ sót vì khởi phát đều dùng rượu, các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng say rượu hoặc các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau vùng ngực hay vùng thượng vị sau khi nôn…

“Cả hai trường hợp đều đến bệnh viện kịp thời với việc sơ cứu ban đầu tốt và được các bác sĩ BV ĐHYD đưa ra quyết định sớm để tái thông mạch máu tổn thương một cách ngoạn mục nhất.

Nếu can thiệp trễ, trường hợp của ông L. sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong; còn anh H. có thể biến chứng suy tim cấp, có thể vỡ tim và gây ra các rối lọan nhịp nguy hiểm”, TS BS. Trần Hòa nói. 

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Lệ Hà |

Hơn 10 năm làm công việc lấy giác mạc, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt (BV Mắt Trung ương) chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như ca lấy giác mạc đầu Xuân Mậu Tuất. Người hiến giác mạc là một bệnh nhi mới 7 tuổi.

Cứu sống bé gái 15 tuổi viêm cơ tim cấp có nguy cơ tử vong

Kim Đồng |

Sau nhiều ngày điều trị với kỹ thuật ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể), bé gái H.M.T. (15 tuổi, ngụ Bến Tre) được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp - sốc tim, có nguy cơ tử vong đã phục hồi hoàn toàn.

Bé trai hiếu động bị chiếc đũa xuyên từ miệng lên não

G.M |

Vừa được bà cho ăn vừa chạy đùa giỡn, bé trai 2 tuổi (Trung Quốc) vấp ngã bị chiếc đũa xuyên qua miệng vào sọ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc trong hoàn cảnh quá xúc động

Lệ Hà |

Hơn 10 năm làm công việc lấy giác mạc, anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt (BV Mắt Trung ương) chưa bao giờ có nhiều cảm xúc như ca lấy giác mạc đầu Xuân Mậu Tuất. Người hiến giác mạc là một bệnh nhi mới 7 tuổi.

Cứu sống bé gái 15 tuổi viêm cơ tim cấp có nguy cơ tử vong

Kim Đồng |

Sau nhiều ngày điều trị với kỹ thuật ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể), bé gái H.M.T. (15 tuổi, ngụ Bến Tre) được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp - sốc tim, có nguy cơ tử vong đã phục hồi hoàn toàn.

Bé trai hiếu động bị chiếc đũa xuyên từ miệng lên não

G.M |

Vừa được bà cho ăn vừa chạy đùa giỡn, bé trai 2 tuổi (Trung Quốc) vấp ngã bị chiếc đũa xuyên qua miệng vào sọ.