Cứu sống bé gái 15 tuổi viêm cơ tim cấp có nguy cơ tử vong

Kim Đồng |

Sau nhiều ngày điều trị với kỹ thuật ECMO (kỹ thuật oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể), bé gái H.M.T. (15 tuổi, ngụ Bến Tre) được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp - sốc tim, có nguy cơ tử vong đã phục hồi hoàn toàn.

Ngày 13.2, bé T. được hội chẩn bị viêm cơ tim cấp, sốc tim (tại BV Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre). Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, diễn tiến bệnh ngày càng nặng, không đáp ứng với vận mạch liều cao (dopamine, dobutamine, adrenaline) và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương gan thận do sốc kéo dài, nguy cơ tử vong cao.

Bé T. được chuyển đến BV Nhi Đồng TPHCM trong tình trạng hôn mê, sốc sâu mạch nhẹ khó bắt, huyết áp tụt, chi, môi tím, thở qua nội khí quản bóp bóng. 

Sau đó, bé T. được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực để tiến hành kỹ thuật ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) với phương thức V-A (tĩnh mạch - động mạch), tiếp tục hồi sức sốc với dịch truyền, vận mạch và điều chỉnh các rối loạn điện giải, thăng bằng kiềm toan.

Đến ngày 17.2, sau 72 giờ với kỹ thuật ECMO, mạch và huyết áp bệnh nhi bắt đầu ổn định, chức năng tim cải thiện dần, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự thở tốt.

Bệnh nhi được ngưng máy thở, rút nội khí quản, sau đó được ngưng máy ECMO, rút các cannula mạch máu và ngưng thuốc vận mạch.

Các bác sĩ cho biết, ECMO là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu sử dụng tuần hoàn và trao đổi khí ngoài cơ thể để hỗ trợ chức năng sống tạm thời cho cơ thể trong khi chờ sự hồi phục của cơ quan bị tổn thương là tim hoặc phổi. Kỹ thuật này được áp dụng trên thế giới vào những năm của thập niên 70.

Tại TP.HCM, kỹ thuật ECMO đã được triển khai tại các bệnh viện đa khoa đầu ngành như BV Chợ Rẫy, BV Nhân Dân 115 trong những năm qua cho bệnh nhân là người lớn. Riêng ở trẻ em, đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được đầu tư và triển khai tại BV Nhi Đồng thành phố.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Bé trai hiếu động bị chiếc đũa xuyên từ miệng lên não

G.M |

Vừa được bà cho ăn vừa chạy đùa giỡn, bé trai 2 tuổi (Trung Quốc) vấp ngã bị chiếc đũa xuyên qua miệng vào sọ.

Lý giải việc bé gái mọc lông sau uống thuốc tăng cân

L.Hà |

Sau khi sử dụng thuốc tăng cân khoảng 6 tháng, bé gái 7 tuổi tăng 10 kg và mọc lông khắp mặt, miệng, toàn thân. "Thủ phạm" do "đề-xa" - một loại corticoid có tác dụng rất mạnh.

Bé trai 11 tuổi nguy kịch khi chơi xe trượt điện

Kim Đồng |

Ngày 22.2, tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM (BVNĐ) cho biết, trong lúc chơi xe trượt điện, một bé trai không may bị té khiến vùng cổ đập vào tay lái dẫn đến nguy kịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bé trai hiếu động bị chiếc đũa xuyên từ miệng lên não

G.M |

Vừa được bà cho ăn vừa chạy đùa giỡn, bé trai 2 tuổi (Trung Quốc) vấp ngã bị chiếc đũa xuyên qua miệng vào sọ.

Lý giải việc bé gái mọc lông sau uống thuốc tăng cân

L.Hà |

Sau khi sử dụng thuốc tăng cân khoảng 6 tháng, bé gái 7 tuổi tăng 10 kg và mọc lông khắp mặt, miệng, toàn thân. "Thủ phạm" do "đề-xa" - một loại corticoid có tác dụng rất mạnh.

Bé trai 11 tuổi nguy kịch khi chơi xe trượt điện

Kim Đồng |

Ngày 22.2, tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM (BVNĐ) cho biết, trong lúc chơi xe trượt điện, một bé trai không may bị té khiến vùng cổ đập vào tay lái dẫn đến nguy kịch.