Bất cẩn nuốt phải dị vật: Cái giá quá đắt!

K'Liệp |

Nhiều trường hợp, người dân bất cẩn trong việc ăn uống, không may nuốt phải xương gà, xương cá, thậm chí cả tăm xỉa răng nhọn và hàm răng giả vào bụng. Việc tự chữa trị bằng mẹo sẽ khiến dị vật ngày càng đâm sâu hơn, gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày, tá tràng và chảy máu rất cao… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hàng loạt ca nuốt dị vật
Qua tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, tại các Bệnh viện trên địa bàn TPHCM, nhiều trường hợp bệnh nhân không may nuốt, hóc phải dị vật như xương gà, xương cá, răng giả, tăm xỉa răng... Tuy nhiên, khi mắc phải, nhiều người không đến bệnh viện mà tự chữa trị theo mẹo, khiến dị vật càng đâm sâu hơn và gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày tá tràng và chảy máu rất cao dẫn đến nguy cơ tử vong nếu không điều trị sớm.

Tại Trung Tâm Nội Soi BV Đa Khoa Xuyên Á TP.HCM (BVXA), các y bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhân Q.C. (52 tuổi, ngụ tại Huyện Hóc Môn) vào ngày 23.11.2017. Người nhà bệnh nhân cho biết, do bất cẩn vừa ngậm tăm xỉa răng vừa uống nước nên nuốt tăm vào bụng gây đau dữ dội. Các bác sĩ đã gắp ra cây tăm xỉa răng nhọn nằm ở vùng D2 tá tràng, cây tăm đã đâm xuyên thủng tá tràng của bệnh nhân. Rất may, Q.C. được đưa đi BV và chữa trị kịp thời nên sau khi gắp dị vật bệnh nhân ổn định và khỏe mạnh.

Bệnh nhân N.T.N. (46 tuổi, ngụ tại Huyện Củ Chi) cũng được BVXA chữa trị do vô tình nuốt phải răng giả gây đau tức nhiều ở vùng cổ, ngực, và khó nuốt, dị vật có mấu sắt rất nhọn và nằm ở giữa thực quản…

Tại BV Đa khoa Sài Gòn, một bệnh nhân không may bị mắc phải xương cá cũng đã được các bác sĩ điều trị, nội soi tiêu hóa để gắp ra, hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục.

Ảnh nội soi gắp tăm tre nhọn.
Ảnh nội soi gắp tăm tre nhọn.

Bác sĩ khuyến cáo, nhiều người vẫn chủ quan
Tại một số quán ăn, quán nhậu tại TPHCM, nhiều người vẫn có thói quen xỉa và ngậm tăm xỉa răng. Có trường hợp khách hàng vừa uống bia, uống nước trong khi đang ngậm tăm xỉa răng. Anh T.C.T (ngụ tại TP. HCM) cho biết: “Sau mỗi bữa ăn, bản thân tôi vẫn có thói quen thường hay dùng tăm để xỉa răng, có khi đứng dậy đi vệ sinh… cũng ngậm. Có lúc đang ngồi uống bia, có đồ ăn mắc vào khe răng, tôi lấy tăm xỉa và vừa uống bia, vừa ngậm tăm nếu bạn nhậu mời đột xuất”.

Theo anh N.Q.Đ. ngụ Bình Dương, thỉnh thoảng sau khi ăn uống ở quán ăn, quán nhậu xong, do vội nên vừa xỉa răng vừa đi bộ về. Có khi anh Đ. ngậm tăm xỉa răng để chạy xe máy…

Ngoài việc ngậm tăm xỉa răng khiến nhiều người không may nuốt vào bụng thì việc bất cẩn trong ăn uống như nuốt phải xương gà, xương cá, hàm răng giả… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo các bác sĩ tại TPHCM, đã có trường hợp bệnh nhân bị hóc xương gà hình chữ L, đâm sâu vào 1/3 thực quản, cách cung răng khoảng 20 cm. Bệnh nhân này tự chữa bằng mẹo cho xương xuôi xuống nhưng mảnh xương lại mắc ở thực quản. Thay vì đến bệnh viện để được khám và điều trị sớm thì bệnh nhân lại uống sữa để mảnh xương tự tiêu.

Nếu dị vật không được gắp bỏ kịp thời thì sẽ gây áp xe, nhiễm trùng thực quản, phổi, áp xe phổi gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Thời điểm điều trị, dị vật cắm sâu vào thực quản và gây 2 vết loét đối xứng nhau, trong đó một vết loét sâu qua lớp cơ thực quản, chưa gây thủng thực quản. 

Bác sĩ CK2 Nguyễn Khắc Vui - Phó giám đốc BV Đa khoa Sài Gòn khuyến cáo, qua các ca điều trị dị vật, người dân phải thận trọng trong việc ăn uống để hạn chế trường hợp nuốt phải dị vật. Khi không may bị hóc phải xương cá, xương gà, tăm xỉa răng, hàm răng giả… không nên tự chữa trị tại nhà bằng các mẹo dân gian gây nguy hiểm. Bệnh nhân cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng về sau.

K'Liệp
TIN LIÊN QUAN

Ngậm đầu bút bi, bé 8 tuổi bị dị vật rơi vào đường thở

Lương Hiếu - LH |

Trong lúc ngồi học, bé Trần Văn H (8 tuổi, ở Lào Cai) ngậm đầu bút bi trong miệng, không may bị sặc, khiến đầu bút rơi vào cơ thể, gây ho sặc sụa. 

Bé 2 tuổi nuốt trọn móc chìa khoá

LH |

Bệnh nhi Hoàng Khánh D, 24 tháng tuổi ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cấp cứu vào BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào ngày 10.12 trong tình trạng nuốt vòng móc khóa kim loại.

Nhậu một mình, người đàn ông nuốt 6 đoạn nhang dài 12cm

K' LIỆP |

Chiều 8.12, BV Nhân dân 115 TP HCM cho biết, đã tiến hành nội soi, gắp 6 đoạn nhang dài khoảng 15cm đã cháy dở cho bệnh nhân L.T.N. (35 tuổi, ngụ TPHCM).

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngậm đầu bút bi, bé 8 tuổi bị dị vật rơi vào đường thở

Lương Hiếu - LH |

Trong lúc ngồi học, bé Trần Văn H (8 tuổi, ở Lào Cai) ngậm đầu bút bi trong miệng, không may bị sặc, khiến đầu bút rơi vào cơ thể, gây ho sặc sụa. 

Bé 2 tuổi nuốt trọn móc chìa khoá

LH |

Bệnh nhi Hoàng Khánh D, 24 tháng tuổi ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cấp cứu vào BV đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào ngày 10.12 trong tình trạng nuốt vòng móc khóa kim loại.

Nhậu một mình, người đàn ông nuốt 6 đoạn nhang dài 12cm

K' LIỆP |

Chiều 8.12, BV Nhân dân 115 TP HCM cho biết, đã tiến hành nội soi, gắp 6 đoạn nhang dài khoảng 15cm đã cháy dở cho bệnh nhân L.T.N. (35 tuổi, ngụ TPHCM).