Thái Nguyên: Phụ huynh “phản pháo” về lạm thu đầu năm gây sốt trên mạng xã hội

HUYÊN NGUYỄN |

Một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phú Xá (Phú Xá, Thái Nguyên) đã chỉ ra rõ ràng những khoản thu đầu năm chưa hợp lý của nhà trường trong cuộc đối thoại giữa phụ huynh với ban giám hiệu. Những lập luận của phụ huynh này nhận được hàng loạt tràng vỗ tay rầm rầm của những người tham gia cuộc họp.

Cuộc họp phụ huynh của Trường Tiểu học Phú Xá diễn ra vào sáng 1.10 tại Hội trường UBND Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.

Rất đông cha mẹ học sinh của trường đã có mặt tại buổi họp để trao đổi về những khoản thu đầu năm do trường đưa ra.

Trong buổi họp, một phụ huynh (trong clip) đã đưa ra những thống kê, so sánh về các khoản thu không hợp lí và cho rằng so với mặt bằng chung của các trường lân cận thì trường này có mức thu vượt xa trong khu vực.

Clip bài phát biểu phân tích khoản thu đầu năm học nhận được nhiều sự tán đồng. Nguồn: Trần Hoa

Phụ huynh này chỉ rõ: Về tiền quét lớp, vệ sinh, trường thu 108.000 đồng/năm/học sinh x 1.123 học sinh = 121.000.000 đồng/năm. Trong khi đó, học sinh chỉ học 9 tháng thì số tiền lớn như vậy là vô lý. Không chỉ có vậy, nhiều học sinh đi học không dám đi vệ sinh mà phải nín vì quá bẩn.

Hay như vấn đề tiền nước uống: 9.000/tháng x 12 tháng = 81.000/năm/học sinh, vị chi khi chia bình quân ra là mỗi lớp 20.000 đồng/ngày tương đương với 3 bình nước 20 lít thì thử hỏi các cháu có uống hết không?" ...

Đối với việc thu tiền sổ liên lạc điện tử, phụ huynh này cũng có đối sánh với những trường trong huyện. Trường Tiểu học Phú Xá có phí thu cao nhất: 135.000 đồng/năm/học sinh. Trong khi các trường khác phổ biến ở mức 60.000 – 90.000 đồng/năm, trường thấp nhất 40.000 đồng/năm.

Tiền điều hòa thu 81.000 đồng/học sinh, trong khi đó điều hòa chỉ sử dụng trong 3 tháng mùa hè.

Tiền quỹ đội, trong phiếu lấy ý kiến phụ huynh chỉ ghi phí là 60.000 đồng nhưng khi thu thực tế lại là 100.000 đồng. Số tiền chênh lệch đó sao không bàn bạc hay phản ánh với phụ huynh mà cứ trực tiếp thu ngay.

Phụ huynh này cũng cho rằng, nếu phụ huynh thắc mắc mà cứ đổ trách nhiệm là do giáo viên chủ nhiệm thì chưa hợp lý. Nhà trường cứ bảo do giáo viên chủ nhiệm tự thu trước nếu đó là sự thật phụ huynh sẵn sàng đối chất với ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm để làm rõ, làm đến cùng vấn đề này.

Ngoài ra, phụ huynh này yêu cầu tất cả những phụ huynh sẽ được kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị bữa ăn cho chính học sinh trong trường để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em.

Sự phân tích rõ về các khoản thu vô lí này đã nhận được rất nhiều sự tán thưởng của các phụ huynh khác đang cùng tham dự.

Theo một nguồn tin của PV Lao Động, sau khi cuộc “đối chất” diễn ra, nhà trường đã trả lại các khoản đã thu cho phụ huynh để cân đối lại.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.