Làm gì để giảm thương vong do thiên tai?

QUANG ĐẠI |

Trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua, số người chết và mất tích đã lên tới gần 100. Đây là con số nhức nhối, cho thấy cần có những giải pháp khẩn cấp, hữu hiệu để ngăn chặn.

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến ngày 14.10, trong đợt mưa lũ vừa qua, đã có 97 người chết và mất tích. Chiều 14.10, có 2 cháu bé ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) tử vong, đưa con số thương tâm lên 99 người, và có thể chưa dừng lại.

62 người chết, tỉnh Hoà Bình có 22 người, Thanh Hóa 15 người, Nghệ An 11 người, Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Quảng Trị 1 người, Bắc Cạn 1 người. Còn 37 người mất tích, nhưng khả năng sống sót rất thấp. Ngoài ra, còn 31 người bị thương ở các mức độ khác nhau.

Số người chết mà mất tích có một số người thuộc cơ quan chức năng, phóng viên báo chí, còn lại chủ yếu là dân thường. Nguyên nhân chết và mất tích chủ yếu do đuối nước và bị lở đất đá vùi lấp.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo, và đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn, cứu hộ… nhưng con số thương vong trong đợt mưa lũ vừa qua vẫn rất lớn.

Do tập quán, và điều kiện đất đai chật hẹp, đồng bào vùng miền núi thường làm nhà sát chân núi, hoặc đào núi, đồi để lấy mặt bằng làm nhà. Nhiều nhà chỉ là túp lều chênh vênh nơi mái núi, bờ sông, suối, rất dễ làm mồi cho lở đất, hoặc lũ quét.

Do địa bàn rộng, đi lại khó khăn, nguồn lực yếu, nên sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng hạn chế. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khi xảy ra sạt lở đất, gây hậu quả rất lớn. Vì vậy, công tác cảnh báo, dự báo phải làm tốt hơn, việc di dời dân cần tiến hành triệt để, mở rộng diện di dời, cần thiết phải cưỡng chế.

Đối với các vùng đồng bằng, tai nạn chủ yếu xảy ra do đuối nước, và lỗi thuộc về nạn nhân, hoặc người nhà. Ví dụ, các cháu nhỏ, do cha mẹ quản lý không cẩn thận, ra chơi đùa nơi nước sâu và bị tử vong. Một số trường hợp người dân biết rõ đường ngập, nhưng vẫn cố vượt qua dẫn đến bị nước cuốn. Một số chết do liều mình đi đánh cá, vớt củi trong mưa lũ.

Những trường hợp này, trách nhiệm một phần thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan chức năng (không cấm đường nguy hiểm, không thông báo kịp thời lịch nghỉ học…) và lỗi cũng thuộc về các gia đình, cá nhân. Mặc dù đây là bài học đau xót, nhưng năm nào, mùa nào cũng có tai nạn xảy ra.

Quy trình, giải pháp… đều đã có. Tuy nhiên, nếu chính quyền sâu sát, quyết liệt hơn và người dân cẩn trọng hơn, sẽ bớt đi rất nhiều những cái chết thương tâm, không đáng có.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.