Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu vào cuộc vụ thu hồi đất của 400 công nhân Cty in Trần Phú

MINH CHÂU |

Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản gửi ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy về việc tham mưu chỉ đạo xử lý đơn của công nhân Cty Cổ phần in Trần Phú.

Theo đó, Thường trực tỉnh ủy nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp do ông Nguyễn Minh Linh, thay mặt cho gần 400 cán bộ, công nhân viên Cty Trần Phú đề nghị giám sát, thanh tra làm rõ đối với quyết định thu hồi khu đất tại số 83 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu. Thường trực Tỉnh ủy giao cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu thường trực Tỉnh ủy xem xét, xử lý đơn kêu cứu trên của Cty Trần Phú.

Trước đó, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được đơn khởi kiện của Cty in Trần Phú, yêu cầu Tòa giải quyết hủy bỏ quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 14.6.2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 2.828,9m2 đất tại số 83 Thùy Vân, P.2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Cty in Trần Phú.

Theo đơn khởi kiện, Cty in Trần Phú cho rằng: Việc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định 1566 để thu hồi phần đất 83 Thùy Vân là không có cơ sở và căn cứ pháp lý vì: Quyền sử dụng đất tại số 83 Thùy Vân là thuộc quyền quản lý, sử dụng của Cty in Trần Phú được hình thành do lịch sử để lại trong quá trình tạo lập, kê khai, quản lý sử dụng đúng mục đích đến nay, nên thuộc trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, nội dung quyết định 1566 xác định “Cty in Trần Phú không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất” là không phù hợp với quy định của pháp luật. Lý do: Đối với tài sản gắn liền với đất của Cty in Trần Phú đã được Tòa án công nhận theo bản án phúc thẩm số 02/2017/KDTM-PT (đã có hiệu lực pháp luật). Nay, Quyết định 1566 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại đi ngược với phán quyết của Tòa án và tước bỏ quyền lợi của đương sự trong bản án phúc thẩm...

Do đó, Cty in Trần Phú nộp đơn khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hủy bỏ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thu hồi 2.828,9m2 đất tại số 83 Thùy Vân, P.2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Cty in Trần Phú.

Khu đất bị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định thu hồi là một khu nhà nghỉ tại P.2, TP.Vũng Tàu, do tập thể Cty in Trần Phú xây dựng từ năm 1983 để chăm lo cho hàng trăm công nhân lao động, có diện tích gần 3.000m2, nằm ở vị trí “vàng” ngay bờ biển Vũng Tàu.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Để đất nước hùng cường, giàu mạnh

Hoàng Lâm |

Một mùa Xuân mới lại đến với nhiều dự định, khát khao và hy vọng mới.