Chia tay về bản chất là việc hai người sẽ không dành thời gian cho nhau nữa, điều này đồng nghĩa với việc cho phép đối phương tự do tìm tình yêu mới của mình.
Tuy nhiên, vốn vẫn có một số người còn luyến lưu người cũ hoặc không thể tìm được người nào khác đồng điệu về mặt tâm hồn thế nên, họ chọn cách quay lại với người cũ.
1. Lắng nghe trái tim nói
Bạn nên biết rằng, không ai biết trước được chữ "ngờ", cũng không ai đoán trước được tương lai. Tuy nhiên, bạn có thể nỗ lực vun đắp nếu muốn được một cái kết tốt đẹp.
Hãy lắng nghe con tim mách bảo bởi vì bản chất của tình yêu là sự rung cảm, mà đã là rung cảm thì vốn không cần tính toán nhiều.
Dù tâm trí của bạn có dè chừng, đề phòng những cô đơn nhưng hãy cố gắng lắng nghe tiếng tiếng nói từ trái tim và những cảm xúc lặp đi lặp lại trong đầu bạn. Nếu bạn nhớ đối phương, hãy cho đối phương một cơ hội cũng nên.
2. Bạn có tha thứ được không?
Tất nhiên, sự đổ vỡ trong tình yêu đều xuất phát từ xung đột của hai người, một trong hai hay cả hai điều sai. Trường hợp gần nhất có thể xảy ra là đối phương sai và họ muốn quay lại để chữa lành vết thương cho bạn.
Tuy nhiên, hãy nghiêm túc tự hỏi bản thân rằng bạn có tha thứ được cho họ hay không? Bạn sẽ không kích động? Bạn sẽ không tổn thương mỗi khi những vụ việc như thế xảy ra hay đơn giản là khi gặp mặt họ bạn là tái hiện trong đầu những nỗi buồn cũ? Do đó, hãy mạnh mẽ đối diện xem bạn có tha thứ cho người yêu cũ được hay không trước khi quay lại một cách cảm tính.
3. Mâu thuẫn xảy ra bất kì lúc nào
Điều này là chắc chắn vì không có bất kì một cặp đôi nào mà không xảy ra bất đồng. Nếu mạnh mẽ quay lại, bạn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với những mâu thuẫn quan điểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nếu có thể chấp nhận được điều đó thì bạn hoàn toàn yên tâm có thể xây dựng hạnh phúc với người yêu.
Những cặp vợ chồng ly thân quay lại với nhau không thể ngờ rằng, tất cả những bất đồng và khác biệt của họ sẽ biến mất. Chúng vẫn sẽ xảy ra bởi vì bạn là những cá nhân khác nhau và giữ những niềm tin khác nhau.