Bác sĩ Phan Trọng Hậu (Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương quân đội 108) thông tin, ngày nay, tình trạng già hóa ở Việt Nam tăng lên một cách nhanh chóng kéo theo bệnh lý về thoái hóa cột sống, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Theo đó, bên cạnh yếu tố không thể thay đổi được là di truyền, thói quen sống, sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần đáng kể cho bệnh thoái hóa cột sống tăng lên.
Điển hình trong số đó là việc vận động không đúng tư thế, cân nặng không phù hợp, song, những yếu tố này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách trang bị cho người bệnh kiến thức đúng về vận động và hướng dẫn bệnh nhân giữ sức khỏe.
Khuyến cáo về những trường hợp nhất định phải phẫu thuật cột sống, bác sĩ Hậu cho biết, những trường hợp bệnh lý bệnh nhân có tổn thương thần kinh, ví dụ chân tay yếu, bại tứ chi, đi lại, sinh hoạt khó khăn,... đều cần nên phẫu thuật sớm, vì chỉ có phẫu thuật sớm mới có thể trả lại sức khỏe cho người bệnh. Việc phẫu thuật quá muộn có thể gây tổn thương, ảnh hưởng khả năng hồi phục, mất nhiều thời gian phục hồi sau mổ hoặc phục hồi không hoàn toàn.
"Với những bệnh nhân bị cột sống, nếu đau nhức kéo dài mà điều trị nội khoa không đáp ứng thì chúng ta nên phẫu thuật. Việc chăm sóc sớm, điều trị sớm hoàn toàn có thể trả bệnh nhân về cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày bình thường.
Hiện nay, các cơ sở trong nước cũng đã thành lập các nhóm bác sĩ chuyên về cột sống, ở các bệnh viện cũng được trang thiết bị chẩn đoán, điều trị tốt, người bệnh có thể yên tâm. Do đó, với tính chất phòng ngừa, điều trị bệnh cột sống sớm ngoài giảm bớt thiệt thòi cho người bệnh còn mang lợi ích về kinh tế xã hội", bác sĩ Phan Trọng Hậu cho hay.