Mở cơ sở khám chữa bệnh răng hàm mặt, đáp ứng thực hành cho 60-100 sinh viên cùng lúc

Thùy Linh |

Thời gian qua, việc đào tạo răng hàm mặt gặp khó khăn vì không có đủ cơ sở thực hành cho sinh viên.

GS.TS Trịnh Đình Hải, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt (Trường Đại học Y Dược) cho biết: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội là cơ sở thực hành cho sinh viên răng hàm mặt nhiều năm nay, tuy nhiên, do bệnh viện có khuôn viên nhỏ, nằm trên khu vực trung tâm chật chội, nên không thể đáp ứng thực hành cho nhiều sinh viên cùng lúc.

Đứng trước nhu cầu thực tiễn của ngành, Phòng khám Răng hàm mặt, trực thuộc Đại học Y dược - Đại học học Quốc gia Hà Nội đã được thành lập, với ba nhiệm vụ chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

"Với quy mô hơn 30 ghế răng và nhiều trang thiết bị hiện đại, phòng khám đáp ứng nhu cầu thực hành cho khoảng 60 đến 100 sinh viên mỗi ngày. Đây cũng là đơn vị đủ điều kiện triển khai các nghiên cứu khoa học về các vấn đề răng miệng của người dân Việt Nam"- GS.TS Trịnh Đình Hải thông tin.

GS.TS Trịnh Đình Hải- Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược. Ảnh: Thùy Linh
GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược. Ảnh: Thùy Linh
Phòng khám răng hàm mặt phục vụ đào tạo chuyên ngành răng hàm mặt, nghiên cứu khoa học và phục vụ người dân. Ảnh: Thùy Linh
Phòng khám răng hàm mặt phục vụ đào tạo chuyên ngành răng hàm mặt, nghiên cứu khoa học và phục vụ người dân. Ảnh: Thùy Linh

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong nhiều năm nay trên địa bàn Hà Nội các cơ sở khám, chữa bệnh không được xây thêm mới, nhất là các bệnh viện chuyên khoa lẻ. Trong khi đó, số dân tăng liên tục, làm cho các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Trước tình trạng đó, khi cơ sở chính của Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển từ đường Xuân Thủy lên Hòa Lạc, Trường đại học Y dược đã đề xuất và được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý phát triển cơ sở tại Xuân Thủy thành nơi phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y khoa. Và răng hàm mặt là chuyên khoa đầu tiên phát triển theo định hướng đó.

GS.TS Lê Ngọc Thành- Hiệu trưởng Đại học Y Dược. Ảnh: Thùy Linh
GS.TS Lê Ngọc Thành- Hiệu trưởng Đại học Y Dược. Ảnh: Thùy Linh

GS.TS Lê Ngọc Thành cũng cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng đã được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian tới, cơ sở y tế này sẽ được phát triển trở thành trung tâm y tế chất lượng cao có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngay tại trong nước, hạn chế đi ra nước ngoài chữa bệnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cựu chiến binh nhân kỉ niệm 27.7

Thùy Linh |

Những người cựu chiến binh tuổi cao, sức yếu, có người đã gãy một vài răng, ăn nhai cũng không còn được như trước. Được các bác sĩ thăm khám, được chăm sóc sức khỏe răng miệng nhân dịp 27.7, họ đều cảm thấy vui, xúc động.

Trường Đại học Y Dược thành lập khoa Răng Hàm Mặt, nhiều chuyên ngành hot

Thùy Linh |

Ngày 23.12, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Răng Hàm Mặt (RHM), bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý một số khoa, phòng thuộc trường Đại học Y dược.

Thiếu thuốc tê, BV Răng Hàm Mặt TW Hà Nội phải xoay sở ra sao?

Thùy Linh |

Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc tê tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện cho hay đơn vị này đã chủ động, linh hoạt liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác cung cấp thuốc tê nồng độ Lidocain 2% và Articaine 4% để sử dụng xen kẽ các loại. Giá thuốc này đắt hơn thuốc tê hiện tại đang dùng.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cựu chiến binh nhân kỉ niệm 27.7

Thùy Linh |

Những người cựu chiến binh tuổi cao, sức yếu, có người đã gãy một vài răng, ăn nhai cũng không còn được như trước. Được các bác sĩ thăm khám, được chăm sóc sức khỏe răng miệng nhân dịp 27.7, họ đều cảm thấy vui, xúc động.

Trường Đại học Y Dược thành lập khoa Răng Hàm Mặt, nhiều chuyên ngành hot

Thùy Linh |

Ngày 23.12, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập khoa Răng Hàm Mặt (RHM), bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý một số khoa, phòng thuộc trường Đại học Y dược.

Thiếu thuốc tê, BV Răng Hàm Mặt TW Hà Nội phải xoay sở ra sao?

Thùy Linh |

Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc tê tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, lãnh đạo bệnh viện cho hay đơn vị này đã chủ động, linh hoạt liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác cung cấp thuốc tê nồng độ Lidocain 2% và Articaine 4% để sử dụng xen kẽ các loại. Giá thuốc này đắt hơn thuốc tê hiện tại đang dùng.