Bệnh nhi nam L.P.N 13 tuổi (ngụ tại tỉnh Long An) nhập viện trong tình trạng xanh xao, bàn chân phải bị cây gỗ đâm xuyên chảy máu nhiều.
Qua thăm khám ban đầu, ghi nhận trẻ đi tắm sông, nhảy từ trên cầu xuống nước, vô tình đạp trúng cọc gỗ vào bàn chân phải gây chảy máu nhiều. Khi nhận được tiếng kêu cứu, ngay lập tức, người nhà đã vớt trẻ lên và chuyển vào bệnh viện địa phương, sơ cứu cầm máu rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh.
Tại đây, các bác sĩ cho trẻ thở ôxy, cầm máu vết thương, truyền dịch hội chẩn các chuyên khoa ngoại chỉnh hình, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức ngoại và nhanh chóng đưa trẻ lên phòng mổ. Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách và lấy thanh gỗ ra theo chiều xuôi để tránh làm tổn thương thêm.
Kết quả cho thấy, may mắn khúc cây gỗ lách phía trong xương đốt bàn ngón 1 (ngón chân cái) của bệnh nhân, làm tổn thương mô mềm và mạch máu nhỏ, không bị gãy xương. Hiện bệnh nhân đã được tiêm kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực và tiêm ngừa uốn ván.
Các bác sĩ cảnh báo người dân, đặc biệt là quý phụ huynh, không nên cho trẻ đi tắm sông một mình. Đồng thời, giáo dục trẻ không được leo trèo, nhảy từ trên cao xuống để tránh gây chấn thương, đuối nước… nguy hiểm đến tính mạng trẻ.