Tăng giá điện, người thuê trọ nặng thêm nỗi lo

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4.5.2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo tính toán, với mức tăng giá điện là 3%, các hộ sử dụng dưới 50kWh/tháng sẽ phải trả phụ trội thêm khoảng 2.500 đồng; khách hàng sử dụng 50-100kWh/tháng sẽ phải trả thêm khoảng 5.100 đồng; từ 100-200kWh/tháng phải trả thêm 11.100 đồng; 200-300kWh phải trả thêm khoảng 18.700 đồng; trên 400kWh sẽ phải trả thêm trung bình khoảng 27.200 đồng..., so với mức giá bán điện cũ!

Theo thống kê ở trên thì người thuê trọ phải trả phụ trội tiền tiện so với mức giá bán điện bình quân cũ là không quá nhiều, nhất là với các phòng trọ của sinh viên, công nhân, người lao động nghèo..., khi các đối tượng này thường chỉ sử dụng mỗi tháng mấy chục kWh cho tới một, vài trăm kWh.

Tuy nhiên, khi giá điện tăng thì sự lo lắng đối với những người sống cảnh đời nhà trọ là có thật, bởi dường như đã trở thành một thông lệ, cứ mỗi lần giá điện tăng, các chủ nhà trọ tăng luôn đồng loạt cả giá nước, giá nhà...

Không ít chủ nhà trọ nhân cơ hội này “té nước theo mưa”, tăng giá điện lên cao theo ý mình. Ví dụ lần này, khi mỗi kWh điện chỉ tăng thêm khoảng hơn 60 đồng, nhưng người thuê trọ có thể sẽ phải “gánh” sức nặng của giá điện mới từ chủ trọ lên tới 500 đồng, thậm chí 1.000 đồng/kWh. 

Chẳng nói đâu xa, khu dân cư tôi sinh sống tại một quận ven thành phố, khi vừa mới nhận thông tin điện tăng giá, rất nhiều chủ trọ đều đã có dự kiến sẽ nâng mức bán điện cho người thuê phòng từ 3.000 đồng/kWh lên 3.500 đồng/kWh. Với các khu trọ khi trước phải chịu mức giá điện là 3.500 đồng, thì nay chủ trọ ra thông báo sẽ tăng lên 4.000 đồng/kWh... 

Lấy một ví dụ thế này để thấy rằng tiền điện mà chủ nhà tăng 500 đồng/kWh cũng gây thêm nặng gánh, thêm nỗi lo cho người thuê: Một phòng có 4 sinh viên thuê, bình thường với giá điện cũ chủ thu là 3.000 đồng/kWh, mỗi tháng phòng trọ này tiêu dùng trung bình 150 kWh, hết cỡ 450.000 đồng; nay với mức giá điện mới mà chủ trọ sẽ tăng thành 3.500 đồng, mỗi tháng phòng trọ sinh viên kia phải “gánh” thêm 75.000 đồng tiền điện, trong khi mức phụ trội tăng giá theo quy định ở mức tiêu dùng điện từ 100-200 kWh là 11.100 đồng...

Mong muốn của người thuê trọ nói chung là các chủ nhà trọ đừng nhân cơ hội này để “té nước theo mưa”, bởi nếu như vậy sẽ khiến những người đi thuê trọ nghèo thêm lo, thêm phần nặng gánh trong cuộc sống vất vả, vốn vẫn luôn thiếu trước hụt sau...

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 triệu hộ tiêu dùng phải trả thêm 11.000 đồng/hộ khi tăng giá điện

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với việc giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 4.5, tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng là 11.100 đồng/hộ. Đây là nhóm khách hàng đang chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Tăng giá điện bao nhiêu là phù hợp?

Anh Tuấn |

Phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được lưu ý phù hợp với khung giá bán lẻ điện bình quân mới, đánh giá kĩ tác động để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đáng chú ý, việc tăng giá điện không giật cục, có lộ trình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Hà Nội vào cao điểm nắng nóng, người dân lo lắng với đề xuất tăng giá điện

Linh Trang - Việt Dũng |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Trước đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiều người dân không khỏi "mất ăn mất ngủ" vì lo toan gánh nặng kinh tế.

Công nhân chật vật trong phòng trọ như lò vi sóng giữa cao điểm nắng nóng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống của những công nhân đang sống trong xóm trọ nhỏ bị đảo lộn vì không có trang thiết bị làm mát như điều hòa.

Gia tăng dấu hiệu đồng USD mất vị thế toàn cầu

Ngọc Vân |

Các nền kinh tế lớn đang dịch chuyển khỏi đồng USD - dấu hiệu cho thấy, USD đang mất dần vị thế là đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ cháy lớn ở chợ huyện (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã thiêu rụi nhiều ki-ốt gây ra thiệt hại lớn cho các tiểu thương.

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội lên tiếng vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

Quang Đại |

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội đã lên tiếng về bản án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bổ nhiệm 3 Đại tá công an giữ các chức vụ Cục trưởng, Giám đốc

Quang Việt |

Ngay sau kì nghỉ lễ, trong tuần qua, ngành công an có việc điều động, bổ nhiệm với 3 đại tá giữ các chức vụ lãnh đạo ngành.

Hơn 10 triệu hộ tiêu dùng phải trả thêm 11.000 đồng/hộ khi tăng giá điện

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với việc giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 4.5, tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng là 11.100 đồng/hộ. Đây là nhóm khách hàng đang chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Tăng giá điện bao nhiêu là phù hợp?

Anh Tuấn |

Phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được lưu ý phù hợp với khung giá bán lẻ điện bình quân mới, đánh giá kĩ tác động để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đáng chú ý, việc tăng giá điện không giật cục, có lộ trình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Hà Nội vào cao điểm nắng nóng, người dân lo lắng với đề xuất tăng giá điện

Linh Trang - Việt Dũng |

Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Trước đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhiều người dân không khỏi "mất ăn mất ngủ" vì lo toan gánh nặng kinh tế.