Phó Trưởng phòng bị tuyên án 2 năm tù sẽ thôi giữ chức vụ bổ nhiệm

Bảo Nguyên |

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

Chị Thu Nga (ở Tây Ninh) hỏi: Đối với công chức hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng thuộc Sở, thời điểm bổ nhiệm vào tháng 2.2022, là đảng viên chính thức vào tháng 1.2017.

Tháng 12.2023, theo bản án của Tòa án nhân dân, công chức bị phạt 2 năm tù cho hưởng án treo vì hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và không bị hạn chế về quyền, nghĩa vụ và chức vụ cho hành vi vi phạm (áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 khoản 2 Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015).

Vậy đối với công chức trên, theo bản án của Tòa án nhân dân và Luật Công chức hiện hành, công chức có bị bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Sở hay bị buộc thôi việc không? (Lý do: Tòa tuyên án đối với hành vi vi phạm trong hồ sơ vụ án tại thời điểm tháng 12.2017, công chức trên là chuyên viên; thời điểm bổ nhiệm công chức cách thời điểm hành vi vi phạm là 05 năm, trong khi hành vi vi phạm chỉ bị án tù treo 02 năm, thời gian thử thách 04 năm).

Năm 2023, công chức trên tham dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và có thông báo kết quả thi đạt vào tháng 11.2023. Như vậy, kết quả thi có được bảo lưu không?

Trả lời về nội dung này trên Cổng TTĐT, Bộ Nội vụ cho biết: Thứ nhất, theo quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật Cán bộ, công chức thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP) thì quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành; đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

nam dương |

Bạn đọc có email dangvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các trường hợp công chức, viên chức nào nghỉ hưu sớm trong năm 2024 thì không bị trừ lương hưu?

Rào cản ngoại ngữ khiến nhiều người không dám thi công chức, viên chức

Mạnh Cường - Minh Hương |

Nhiều người rất tự tin với các kiến thức chuyên môn và tin học nhưng vẫn không dám thi công chức, viên chức. Rào cản lớn nhất đối với họ chính là phần thi ngoại ngữ tiếng Anh.

Trường hợp tiền lương của công chức trình độ thạc sĩ và đại học bằng nhau

HẠNH AN |

Theo anh Võ Hoàng Hiếu, hiện nay, việc áp dụng mức lương giữa công chức có trình độ thạc sĩ và đại học ngang bằng nhau là chưa hợp lý.

Mưu sinh dưới trời nắng nóng, người lao động lo lắng nguy cơ đột quỵ

NGỌC LY |

Cần Thơ - Nắng nóng kéo dài khiến những lao động tự do như bán vé số dạo, bán hàng rong, chạy xe ôm càng thêm mệt mỏi, chật vật trong công cuộc mưu sinh cùng nỗi lo về nguy cơ đột quỵ.

Nhiều người Mỹ phải nhịn ăn để đối phó với giá cả tăng

Ngọc Vân |

Cứ 5 người Mỹ được hỏi thì có hơn 1 người phải nhịn ăn để đối phó với giá cả tăng cao.

Trịnh Văn Vinh - 4 năm chịu án phạt doping đến tấm vé dự Olympic 2024

HOÀI VIỆT |

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho Đội tuyển cử tạ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên anh được dự Thế vận hội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lào Cai

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 1.4 - 5.4), các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lào Cai... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu cán bộ chủ chốt.

Quốc gia châu Phi ra mắt tiền được hỗ trợ bằng vàng, thay thế đô la

Ngọc Vân |

Zimbabwe ra mắt đồng tiền mới được hỗ trợ bằng vàng để thay thế đồng đô la nội địa.

Các trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu

nam dương |

Bạn đọc có email dangvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các trường hợp công chức, viên chức nào nghỉ hưu sớm trong năm 2024 thì không bị trừ lương hưu?

Rào cản ngoại ngữ khiến nhiều người không dám thi công chức, viên chức

Mạnh Cường - Minh Hương |

Nhiều người rất tự tin với các kiến thức chuyên môn và tin học nhưng vẫn không dám thi công chức, viên chức. Rào cản lớn nhất đối với họ chính là phần thi ngoại ngữ tiếng Anh.

Trường hợp tiền lương của công chức trình độ thạc sĩ và đại học bằng nhau

HẠNH AN |

Theo anh Võ Hoàng Hiếu, hiện nay, việc áp dụng mức lương giữa công chức có trình độ thạc sĩ và đại học ngang bằng nhau là chưa hợp lý.