Một tổ dân phố Kon Tum có đến 11 trang trại gà hoạt động, bốc mùi hôi thối

Lê Nguyên |

Nhiều người dân tại tổ dân phố 10, P. Duy Tân, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) liên tục phản ánh nhiều trại gà trong khu dân cư gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu dân phố 10 (P. Duy Tân, TP. Kon Tum) có khoảng 11 trại gà với quy mô từ 2.000 con trở lên. Trong những ngày Kon Tum nắng nóng đỉnh điểm, mùi hôi nồng nặc, gây ảnh hưởng sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tại đây.

Hằng ngày, nhiều hộ dân tổ dân phố 10 (P. Duy Tân, TP. Kon Tum) phải sống chung với mùi hôi thối. Ảnh: Lê Nguyên
Hằng ngày, nhiều hộ dân tại tổ dân phố 10 (P. Duy Tân, TP. Kon Tum) phải sống chung với mùi hôi thối. Ảnh: Lê Nguyên

Trước đây, các trang trại gà được quy hoạch xây dựng trên đất nông nghiệp. Lúc ấy, dân số ít nên không gây ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng những năm gần đây, chính quyền cấp đất cho các hộ tái định cư, số hộ dân tăng lên khiến điều này trở thành vấn đề nan giải.

Bà Châu Thị Phúc (ngụ tổ dân phố 10) chia sẻ: “Mùi hôi thối bốc lên cả ngày, nhất là khi có gió thì mùi hôi lan ra. Đặc biệt là mỗi lần các xe chở phân gà đi qua, không ai ngửi nổi. Mặc dù nhiều lần ý kiến trực tiếp, nhưng có chủ trại gà phủ bạt, có người thì không nên rất ô nhiễm".

“Mỗi lần họp dân phố, tôi đều ý kiến nhưng chỉ có giải pháp tạm thời như rải thêm vôi, thêm thuốc để hạn chế mùi hôi. Nhiều năm sống chung với mùi hôi thối, tôi cảm thấy bất lực và lo lắng cho sức khỏe của gia đình, lẫn mọi người trong xóm”, bà Phúc nhấn mạnh.

Bà Minh (cũng ngụ tổ dân phố 10) cho biết, các trang trại gà ở khu vực này nuôi đến hàng chục ngàn con nên không thể tránh khỏi việc bốc mùi, nhất là khi có gió và mưa.

“Tôi mong muốn chính quyền quan tâm đến đời sống, an sinh xã hội của người dân, có thể quy hoạch, di dời các trại gà đến nơi phù hợp. Điều này vừa giúp các chủ trang trại gà yên tâm sản xuất, vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân”, bà Minh bày tỏ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Duy Tân (TP. Kon Tum) - cho biết: “Tổ dân phố 10 hiện có khoảng 11 trại gà với quy mô đàn từ 2.000 con trở lên. Năm 2009 các hộ bắt đầu mô hình làm chuồng gà, nhưng vì dân cư thưa thớt nên chưa ảnh hưởng. Sau này, dân cư bắt đầu đông nên phản ánh rất nhiều về tình trạng bốc mùi hôi thối ở các trại gà. Phường đã nhiều lần đến trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở, các chủ trại gà cũng có những biện pháp giảm mùi hôi như mua thức ăn cho gà có chứa hàm lượng chống mùi, khi ủ phân thì rắc thêm vôi... Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển phân gà thì vẫn chưa thể giảm thiểu triệt để mùi hôi thối.

Nhiều chủ trại gà đã xin ý kiến nâng cấp, sửa chữa chuồng gà khép kín nhưng không thể thực hiện vì tổ dân phố này nằm trong khu quy hoạch. Vì vậy, Phường đã có những biện pháp khắc phục cụ thể như chủ trương giảm đàn, từ 80.000 con xuống còn 60.000 mỗi năm để giảm thiểu mùi hôi thối. Mặc dù đã có đề xuất quy hoạch về vùng chăn nuôi gà tập trung, nhưng vì điều kiện kinh tế và quãng đường di chuyển xa nên vẫn chưa thể thực hiện".

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng chức năng Kon Tum tạm giữ 2 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Lê Nguyên |

Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường số 1 (TP Kon Tum) bắt giữ 1 xe khách vận chuyển khối lượng lớn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thương lái Kon Tum trước cơn sốt thu mua xác ve sầu

Lê Nguyên |

Nhiều ngày qua, thương lái tại nhiều địa phương ở Kon Tum đang lùng sục thu mua trực tiếp xác ve sầu với số lượng lớn. Đồng thời, nhiều thương lái còn đăng bài trong các hội nhóm trên mạng xã hội để thu mua xác ve sầu với mức giá cả triệu đồng/kg.

Hàng trăm hộ dân tại TP Kon Tum khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

Lê Nguyên |

Theo UBND TP Kon Tum, trên địa bàn có khoảng 127 giếng đào bị khô hạn, gây thiếu nước sinh hoạt cho 116 hộ dân tại xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo. Tại xã Hòa Bình (TP Kon Tum), các hộ dân đang phải xoay xở tìm kiếm nguồn nước sạch để sinh hoạt hằng ngày vì giếng đào đã gần như cạn kiệt.

Bệnh viện tư nhân lớn nhất Trà Vinh bị tố nợ lương kéo dài

AN NHIÊN |

Bị nợ lương với số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng, nhiều người lao động từng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân (tỉnh Trà Vinh) bức xúc đăng thông tin lên mạng xã hội.

Công an xác minh sự việc bé gái 8 tuổi bị nữ giáo viên đánh đập dã man

Minh Chuyên |

Sơn La - Ngày 11.5, mạng xã hội lan truyền thông tin và clip ghi lại cảnh một bé gái 8 tuổi bị nữ giáo viên sống gần nhà hành hung, đánh đập dã man, gây bức xúc cho dư luận.

Lặng ngắm một Hà Nội đẹp như mơ mùa hoa bằng lăng tím

Lê Tuyến |

Tháng 5 về, các góc phố, con đường ở Thủ đô lại rực rỡ màu tím mộng mơ của hoa bằng lăng đang độ khoe sắc.

Bão từ mạnh nhất 20 năm đang nhắm vào Trái đất

Thanh Hà |

Chế độ theo dõi bão từ nghiêm trọng hiếm thấy đã được ban bố lần đầu tiên sau 20 năm trong bối cảnh bão từ bất thường đang hướng về Trái đất.

Vàng ngày càng đắt đỏ, người dân trên thế giới gom mua bằng mọi cách

Linh Đan |

Giá vàng thế giới liên tục tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc tiếp cận kim loại quý trở nên khó khăn hơn nên các nhà bán lẻ đã có nhiều ý tưởng cung ứng sản phẩm một cách độc đáo.

Lực lượng chức năng Kon Tum tạm giữ 2 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Lê Nguyên |

Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường số 1 (TP Kon Tum) bắt giữ 1 xe khách vận chuyển khối lượng lớn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thương lái Kon Tum trước cơn sốt thu mua xác ve sầu

Lê Nguyên |

Nhiều ngày qua, thương lái tại nhiều địa phương ở Kon Tum đang lùng sục thu mua trực tiếp xác ve sầu với số lượng lớn. Đồng thời, nhiều thương lái còn đăng bài trong các hội nhóm trên mạng xã hội để thu mua xác ve sầu với mức giá cả triệu đồng/kg.

Hàng trăm hộ dân tại TP Kon Tum khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

Lê Nguyên |

Theo UBND TP Kon Tum, trên địa bàn có khoảng 127 giếng đào bị khô hạn, gây thiếu nước sinh hoạt cho 116 hộ dân tại xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo. Tại xã Hòa Bình (TP Kon Tum), các hộ dân đang phải xoay xở tìm kiếm nguồn nước sạch để sinh hoạt hằng ngày vì giếng đào đã gần như cạn kiệt.