Xe ôm công nghệ dùng điện thoại di động tra map có vi phạm theo luật mới?

Xuyên Đông |

Theo quy định, xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại di động để tra map (bản đồ đường đi) được không?

Trả lời vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025 có quy định:

Người lái xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

Đi xe dàn hàng ngang.

Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.

Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe môtô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe môtô, xe gắn máy ba bánh.

Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định.

Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, luật mới cấm sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Luật chưa có quy định cụ thể trường hợp sử dụng điện thoại di động. Chúng ta vẫn chờ thêm các văn bản hướng dẫn để rõ hơn về điều này.

Còn theo quy định hiện hành điểm h khoản 4 và điểm b, điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm g khoản 34 và điểm c khoản 35 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông.

Như vậy, theo quy định hiện hành, việc sử dụng điện thoại di động dù là để tra map cũng là vi phạm và có thể bị xử phạt tới 1 triệu đồng.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị tước bằng lái xe, xe ôm công nghệ thi lấy bằng khác được không?

Xuyên Đông |

Nhiều người làm xe ôm công nghệ bị tước bằng lái xe do vi phạm lỗi giao thông (thời hạn tước bằng lái có thể lên tới 2 năm). Trong thời gian tước bằng, xe ôm công nghệ có thể thi lại lấy bằng lái xe khác để hành nghề không?

Những dòng xe máy số tiết kiệm xăng, giá rẻ cho xe ôm công nghệ

NGỌC DIỆP |

Một chiếc xe máy số bền bỉ, tiết kiệm xăng với mức giá rẻ là sự tìm kiếm hàng đầu của nhiều xe ôm công nghệ.

Trường hợp người sử dụng xe không chính chủ được làm xe ôm công nghệ

NHÓM PV |

Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn sử dụng xe máy không chính chủ. Vậy trong trường hợp này, người sử dụng xe không chính chủ có đi làm xe ôm công nghệ được không?

Giảm lệ phí trước bạ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa khả quan

Minh Ánh |

Giảm mức thu lệ phí trước bạ là chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích cầu thị trường ôtô trong nước. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối ôtô vẫn chưa khả quan, cho thấy việc giảm lệ phí trước bạ cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

Dừng đỗ trên cao tốc gây tai nạn bị xử lý như thế nào?

Minh Hạnh |

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ngày 11.7 khiến 2 người chết, 6 người bị thương, nguyên nhân do dừng xe tranh cãi trên đường và bị một xe khác đâm vào. Vậy trách nhiệm sẽ thuộc về ai và xử lý như thế nào?

Tiểu thương vào chợ họp ở Nam Định sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) đã tuyên truyền, vận động tiểu thương vào buôn bán tại chợ mà trước đó bị bỏ không.

Ông Biden lỡ miệng gọi nhầm ông Zelensky là Tổng thống Putin

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lỡ miệng gọi Tổng thống Ukraina Zelensky là Tổng thống Putin.

Chứng khoán điều chỉnh nhưng vẫn còn cơ hội chinh phục mốc 1.300 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán lại tiếp tục gặp trở ngại khi tiếp cận gần vùng đỉnh 1.300 điểm sau chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp.

Bị tước bằng lái xe, xe ôm công nghệ thi lấy bằng khác được không?

Xuyên Đông |

Nhiều người làm xe ôm công nghệ bị tước bằng lái xe do vi phạm lỗi giao thông (thời hạn tước bằng lái có thể lên tới 2 năm). Trong thời gian tước bằng, xe ôm công nghệ có thể thi lại lấy bằng lái xe khác để hành nghề không?

Những dòng xe máy số tiết kiệm xăng, giá rẻ cho xe ôm công nghệ

NGỌC DIỆP |

Một chiếc xe máy số bền bỉ, tiết kiệm xăng với mức giá rẻ là sự tìm kiếm hàng đầu của nhiều xe ôm công nghệ.

Trường hợp người sử dụng xe không chính chủ được làm xe ôm công nghệ

NHÓM PV |

Trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông vẫn sử dụng xe máy không chính chủ. Vậy trong trường hợp này, người sử dụng xe không chính chủ có đi làm xe ôm công nghệ được không?