Giá bán
Hyundai Creta sau khi quay trở lại thị trường Việt đã cho thấy sự "lợi hại hơn xưa" với sự thay đổi toàn diện và giá cả hợp lí hơn. Những đổi mới này đã nhanh chóng giúp "chiến binh" của Hyundai gặt hái thành công lớn. Hiện Hyundai Creta có giá bán niêm yết từ 640-745 triệu đồng, mẫu xe hiện đang được hãng hỗ trợ lên tới 50% lệ phí trước bạ.
Đối thủ Mazda CX-3 được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium với mức giá bán niêm yết dao động từ 649-729 triệu đồng. Tuy nhiên, Thaco đang chạy chương trình giảm giá cho mẫu SUV này, khiến giá xe chỉ còn ở mức 569-646 triệu đồng.
Kích thước và trang bị ngoại thất
Cùng nằm chung mâm SUV đô thị cỡ B, cả Hyundai Creta và Mazda CX-3 đều sở hữu thiết kế nhỏ gọn, giúp di chuyển linh hoạt trong các tuyến đường đô thị. Tuy nhiên, mẫu xe của Hyundai có phần to lớn hơn Mazda cả về dài, rộng và cao.
Mẫu xe Hàn Quốc đang vượt trội hơn đối thủ Nhật Bản về kích thước cũng như khoảng sáng gầm. Đây được xem là tiền đề để tạo nên không gian nội thất rộng rãi, thoải mái hơn cũng như khả năng vượt các cung đường gồ ghề, leo lề tốt hơn.
Về ngoại hình, Hyundai Creta mang đến cái nhìn hiện đại, năng động, thì Mazda CX-3 cho cái nhìn mềm mại, thanh lịch. Về trang bị ngoại thất, cả Hyundai Creta lẫn Mazda CX-3 đều sở hữu đèn chiếu sáng LED, đèn định vị ban ngày LED, đèn pha tự động, đèn hậu LED.
Một số trang bị khác trên thân xe bao gồm: gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện... Song, kích thước la-zăng CX-3 lớn hơn Creta 1 inch với kích thước 18 inch, mang đến cái nhìn mạnh mẽ, cá tính hơn.
Về trang bị và tiện nghi trong nội thất
Do kích thước cũng như trục cơ sở nhỏ hơn nên không gian nội thất xe Mazda CX-3 có phần chật chội hơn đối thủ Hyundai Creta. Tuy nhiên, các vật liệu sử dụng bên trong khoang lái của CX-3 mang đến vẻ cao cấp hơn so với đối thủ.
Khoang cabin Mazda CX-3 được trang bị màn hình đặt nổi trên táp-lô, khu vực điều khiển khá gọn gàng và thân thiện với người sử dụng. Trong khi Hyundai Creta phần lớn đều sử dụng vật liệu nhựa kết hợp với các chi tiết da, chrome tạo điểm nhấn.
Vô-lăng của 2 mẫu xe đều bọc da và tích hợp các phím chức năng hỗ trợ lái tiện ích. Tuy nhiên, thiết kế trên xe nhà Hyundai mang đến cái nhìn phá cách, hiện đại hơn trong khi mẫu xe của Mazda vẫn là dạng 3 chấu truyền thống.
Xét về trang bị tiện nghi, Hyundai Creta có vẻ chiếm ưu thế hơn đối thủ khi sở hữu không gian ghế ngồi rộng rãi, ghế trước có chức năng thông gió, dàn âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh, đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số 10,25 inch sắc nét, màn hình giải trí trung tâm Full Digital 10.25…
Trong khi Mazda CX-3 là màn hình hiển thị tốc độ HUD, âm thanh 6 loa. Nhưng bù lại, mẫu xe này có lẫy chuyển số sau vô-lăng vốn là tính năng được khá nhiều người dùng xe ưa chuộng.
Động cơ và vận hành
Mazda CX-3 sở hữu động cơ xăng SkyActiv-G có dung tích 1.5L giúp sản sinh công suất cực đại 110 mã lực, mô-men xoắn tối đa 144 Nm. Xe được ghép nối với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước cùng chế độ lái thể thao (Sport Mode).
Trong khi đó, khối động cơ Smartstream 1.5L trên Creta cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.
Khối động cơ của 2 mẫu B-SUV đều có cùng dung tích nhưng công suất Creta đang mạnh hơn CX-3 5 mã lực. Bù lại, Mazda CX-3 nổi bật hơn Hyundai Creta về trang bị an toàn khi sở hữu gói i-Activsense cao cấp bao gồm một số tính năng như: Hệ thống cảnh báo điểm mù; Hệ thống cảnh báo làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; Nhận diện người đi bộ...