Mưa bão, cây đổ làm hư hỏng xe: Trường hợp nào được bồi thường?

Hiếu Anh |

Bão Nesat đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong đó có nguy cơ gây đổ cây cối dẫn đến thiệt hại tài sản của người dân, nhất là phương tiện giao thông như ôtô, xe máy. Nếu xảy ra trường hợp này, chủ sở hữu cây cối có phải bồi thường không?

Theo Điều 604 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra như sau:

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 lại quy định:

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Mùa mưa bão, cây cối có nguy cơ gẫy đổ rất cao. Ảnh LĐO
Mùa mưa bão, cây cối có nguy cơ gẫy đổ rất cao. Ảnh LĐO

Như vậy, trường hợp cây cối gây thiệt hại cho người khác thì người sở hữu cây cối đó phải bồi thường thiệt hại theo Điều 604 Bộ Luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, chủ sở hữu có thể được miễn trừ trách nhiệm bồi thường nếu xác định được việc cây đổ gây thiệt hại là do sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp bão làm đổ cây mà gây thiệt hại tài sản cho người khác như làm hỏng ôtô , xe máy thì cần xác định trường hợp này có phải là bất khả kháng hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bất khả kháng như sau:

“Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của con người khiến chúng ta không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép”

Như vậy, một sự kiện được xem là bất khả kháng phải đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất, sự kiện này phải là sự kiện khách quan xảy ra không phục thuộc vào ý chí của con người như bão, lũ, động đất, sóng thần…Thứ 2 người có trách nhiệm đã phải áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép ứng phó với sự kiện này.

Tóm lại với tình huống cây đổ mùa mưa bão mà gây thiệt hại cho người khác thì có hai trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, chủ sở hữu cây cối đã khắc phục mọi biện pháp trước đó. Ví dụ đã chặt bỏ cành cây sâu mục, gia cố cây cối trước khi mưa bão xảy ra… Nhưng với sức bão quá lớn cây bị đổ dẫn đến thiệt hại tài sản của người khác. Trường hợp này, chủ sở hữu cây cối có thể không phải bồi thường thiệt hại theo khoản 2 Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015.

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ sở hữu mặc dù biết được cây cối có nguy cơ gẫy đổ, đã được cơ quan chức năng yêu cầu chặt hạ hoặc tỉa bớt… nhưng cố tình không chấp hành. Với trường hợp này, chủ sở hữu có thể vẫn phải bồi thường nếu như cây cối đổ gẫy gây thiệt hại cho người khác.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Nesat tiếp tục mạnh lên, diễn biến phức tạp

AN AN |

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Nesat đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 và dự báo cường độ tiếp tục mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Nesat đã mạnh lên giật cấp 12, hướng thẳng Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới bão Nesat di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 5 Sonca vừa tan, bão số 6 Nesat giật cấp 10 đã áp sát Biển Đông

AN AN |

Bão Nesat đang hoạt động gần đảo Luzon, Philippines và sắp tiến vào Biển Đông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin bão mới nhất: Bão Nesat tiếp tục mạnh lên, diễn biến phức tạp

AN AN |

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Nesat đã mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 và dự báo cường độ tiếp tục mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Tin bão mới nhất: Bão Nesat đã mạnh lên giật cấp 12, hướng thẳng Biển Đông

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới bão Nesat di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 5 Sonca vừa tan, bão số 6 Nesat giật cấp 10 đã áp sát Biển Đông

AN AN |

Bão Nesat đang hoạt động gần đảo Luzon, Philippines và sắp tiến vào Biển Đông.