Bát nháo hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, hợp đồng

MINH QUÂN |

Bất chấp biển cấm dừng, đậu xe được dựng lên trên nhiều tuyến đường ở khu trung tâm TPHCM, nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải xe khách vẫn ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị. Nghiêm trọng hơn, lòng đường bị tận dụng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Cấm nơi này, nhà xe dừng, đậu nơi khác

Sau khi Sở GTVT TPHCM gắn biển cấm dừng, đậu xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên trên 2 tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, Q1 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, các DN lại đối phó bằng cách cấm nơi này thì họ dừng, đậu nơi khác.

Sáng ngày 23.2, tại đường Mai Chí Thọ (cách hầm vượt sông Sài Gòn gần 1 km), Đội Thanh tra giao thông số 5 đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với tài xế Lê Văn Duyệt, điều khiển ô tô khách mang BKS: 72B – 013.26 của Công ty TNHH Toàn Thắng (chạy tuyến TPHCM – TP Vũng Tàu) với lỗi đón khách trái quy định.

Theo Đội Thanh tra giao thông số 5, tuyến đường Mai Chí Thọ chỉ cho phép xe ôtô dừng đỗ chứ không cho phép đón trả khách dọc đường. Sau khi các tuyến đường nội đô đã cắm biển cấm dừng đỗ xe ôtô trên 9 chỗ ngồi, nhiều hãng xe ôtô khách tìm cách dạt ra các tuyến đường giáp ranh và lân cận trung tâm thành phố để thực hiện việc đón trả khách.

 

 Lúc 17h ngày 23.2, xe khách Thành Bưởi dừng đón, trả khách trên đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Trần Phú tới đường Hùng Vương) bất chấp biển cấm và trụ sở Thanh tra giao thông các đó vài mét. 

“Chúng tôi phải tuần tra liên tục để xử lý những xe ôtô khách hoạt động trái quy định. Nếu không xử lý quyết liệt thì rất có thể các đơn vị vận tải hành khách sẽ lợi dụng việc cho phép dừng đỗ ở một số tuyến đường để biến thành các bến xe “cóc”, xe “dù” và gây mất trật tự, an toàn giao thông”, ông Lê Hoàng Nam - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5 cho biết.

Theo ghi nhận của PV, để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều nhà xe đã chuyển điểm đón, trả khách ở một số tuyến đường trung tâm lân cận như Phó Đức Chính, Ký Con, Yersin... gây mất trật tự ATGT.

Đại diện Thanh tra giao thông cho biết kể từ khi gắn biển báo cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu trên 2 tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt 22 xe vi phạm với số tiền hơn 36 triệu đồng và tình hình giao thông trên 2 tuyến đường trên đã ổn định hơn rất nhiều, không còn cảnh kẹt xe. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì tình hình vi phạm lại tái diễn. Thanh tra giao thông chủ yếu xử phạt xe chạy sai tuyến, còn đối với các xe chạy hợp đồng, xe du lịch thì rất khó.

Vi phạm tràn lan

Mặc dù trên đường Phạm Ngũ Lão, Q1 (đoạn từ Nguyễn Thái Học đến đường Đỗ Quang Đẩu) gắn biển cấm dừng, đậu xe nhưng nhiều xe khách (chạy tuyến TPHCM - Campuchia), taxi vô tư đậu cản trở giao thông.

 

Lúc 17h ngày 23.2, xe khách Thành Bưởi dừng đón, trả khách trên đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Trần Phú tới đường Hùng Vương) bất chấp biển cấm và trụ sở Thanh tra giao thông các đó vài mét.  

Theo ghi nhận, trên đường Phạm Ngũ Lão có hàng chục DN kinh doanh vận chuyển hành khách, du lịch. Một số DN này lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, gây cản trở lưu thông và tận dụng lòng đường làm “bến” đón, trả khách. Mỗi lúc khách xuống từ xe khách, nhiều taxi, xe ôm bủa vây xung quanh chiếm hơn phân nửa con đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Dọc tuyến đường Lê Hồng Phong, Q5 xe "dù" núp bóng du lịch vẫn nhộn nhịp vào đón trả khách, bốc xếp hàng hóa. Khoảng 17h ngày 23.2, chiếc xe loại 45 chỗ của nhà xe Thành Bưởi dừng trước trụ sở trên đường Lê Hồng Phong để đón, trả khách, chiếm hết nửa mặt đường khiến nhiều người đi xe máy phải vòng ra ngoài làn đường dành cho ôtô.

Đường Lê Hồng Phong đoạn từ đường Trần Phú tới đường Hùng Vương có gắn biển cấm dừng, đậu xe. Tuy nhiên, lúc 17h và 17h30 ngày 23.2, chúng tôi ghi nhận có hai xe khách Thành Bưởi dừng trước trụ sở trên đoạn đường cấm này để đón, trả khách. Điều đáng nói là những chiếc xe này dừng cách trụ sở Thanh tra giao thông TPHCM trên tuyến đường Lê Hồng Phong vài mét nhưng không thấy bị xử phạt.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, vào ngày 26.2 tới, Sở GTVT TP phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tiến hành họp đối thoại với các doanh nghiệp, các công ty, đơn vị vận tải hành khách, các bến xe… và ngày 27.2 sẽ làm việc với Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia để lắng nghe, trao đổi và tìm giải pháp giải quyết căn cơ về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, hợp đồng trên địa bàn TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.