Xuất khẩu gạo có thể đạt 6,5-6,6 triệu tấn

Phong Nguyễn |

Trong 9 tháng năm 2022, xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam ước đạt 5,443 triệu tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XK ước đạt 2,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng XK gạo Việt Nam năm 2022 vượt kế hoạch đề ra.

Đơn hàng tăng, giá gạo XK Việt Nam liên tiếp đà tăng

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp XK gạo Trung An đang tăng tốc đóng hàng để XK sang Châu Âu (EU), từ hơn 1 tháng nay, lượng đơn hàng tăng và giá gạo XK cũng tăng mạnh. Hầu hết các loại gạo thơm, gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm đều tăng rất lạc quan.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Thái Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An chia sẻ:  Gạo 5% tấm OM18 giá 570USD/tấn, gạo 5% tấm Đài Thơm 8 XK đi EU đã có giá 650USD/tấn giá CIF (giá của bên bán hàng đã bao gồm giá thành của sản phẩm, cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm). Đơn hàng về nhiều, lại vào thời điểm cuối năm hàng tồn không có nhiều nên Trung An đang rất nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Cũng trong giai đoạn cuối năm, doanh nghiệp XK gạo Dương Vũ - một trong những doanh nghiệp hàng đầu XK gạo nếp sang thị trường Trung Quốc (Dương Vũ Rice) cũng trong tình trạng “không còn hàng để đóng”.

“Giá gạo nếp tăng rất cao mà không có hàng để bán. Nếu như thời điểm tháng 8 giá gạo nếp chỉ 480USD/tấn, thì hiện đã tăng lên mức 570USD/tấn. Giá tăng tới 90USD/tấn nhưng không còn hàng để bán. Nguyên nhân bởi năm ngoái giá nếp rẻ nên năm nay nông dân giảm diện tích trồng, khiến sản lượng sụt giảm” - ông Nguyễn Quang Hòa thông tin.

Giá gạo tăng khiến các doanh nghiệp XK gạo rất phấn khởi sau một thời gian dài giá gạo tụt xuống mức dưới 400USD/tấn.

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho hay, giá gạo XK 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ngày 16.10.2022 ở mức 348USD/tấn, gạo 25% tấm có giá 418USD/tấn. Cả 2 loại gạo đều tăng 10USD chỉ trong vòng 10 ngày trước đó.

“Nhu cầu nhập khẩu gạo của thị trường Châu Á tăng 15%, thị trường Châu Âu tăng 10%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khủng hoảng Nga-Ukraina cộng thêm hạn hán lan rộng khắp toàn cầu làm thiếu hụt lương thực đã đẩy nhu cầu dự trữ gạo của các nước trên thế giới tăng cao” - ông Phạm Thái Bình nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phạm Thái Bình, khả năng những năm tới sự thiếu hụt lương thực trên thế giới sẽ diễn ra rộng hơn, sản lượng gạo không có sự tăng đột biến thì giá gạo XK vẫn tăng ở mức lạc quan.

Việt Nam tự tin Xuất khẩu khoảng 6,5-6,6 triệu tấn gạo trong năm 2022

“Riêng Công ty Trung An chủ yếu XK gạo ở phân khúc cao cấp vào những thị trường cao cấp đòi hỏi yêu cầu cao nên khá ổn định về lượng để cung cấp cho khách hàng thường xuyên. Giá gạo khả năng còn tăng thêm khoảng 5% nữa” - ông Phạm Thái Bình dự báo.

Theo Tổng Cục thống kê, trong 9 tháng năm 2022, XK gạo của nước ta ước đạt 5,443 triệu tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch XK ước đạt 2,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch năm 2022, XK gạo của Việt Nam đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021. Nhiều khả năng XK gạo Việt Nam trong năm 2022 sẽ đạt, thậm chí vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT) cho hay, đến thời điểm này, ngành trồng trọt và Bộ NNPTNT vẫn đảm bảo được kế hoạch sản xuất, với gieo trồng khoảng 7,24 triệu hécta, với sản lượng trên 43 triệu tấn thóc.

“Nếu không có bất thường thời tiết, dịch bệnh, chúng ta hoàn toàn có đủ sản lượng thóc để đảm bảo xuất khẩu gạo từ 6,5 - 6,7 triệu tấn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu gạo 6,5 - 6,7 triệu tấn và giá gạo thế nào còn phụ thuộc vào thị trường thế giới” - ông Nguyễn Như Cường nói.

Còn theo nhận định của ông Phạm Thái Bình: “Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2022 có thể đạt khoảng 6,5-6,6 triệu tấn. Rất khó để đạt mức XK 6,7 triệu tấn bởi không còn nguồn, cần phải dành cho nhu cầu trong nước bởi mấy năm gần đây sản lượng gạo sử dụng trong dân tăng nhiều".

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lạc quan, cả nước xuất siêu 6,52 tỉ USD trong 9 tháng

Vũ Long |

Với thặng dư thương mại cả nước ở mức 6,52 tỉ USD trong 9 tháng, dự báo cả năm 2022 Việt Nam sẽ giữ vững giá trị xuất siêu.

Cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt đứng đầu thế giới

CƯỜNG NGÔ |

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại ngũ cốc đang tạo động lực giúp gạo Việt Nam tăng cả sản lượng và giá trị xuất khẩu trong năm 2022. Đây là cơ hội chưa từng có để đưa mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt lên dẫn đầu thế giới.

Doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc cuối năm

THU GIANG |

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại đang phải tăng tốc, ổn định giá thành sản phẩm, nỗ lực lấp đầy các đơn hàng cuối năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xuất khẩu lạc quan, cả nước xuất siêu 6,52 tỉ USD trong 9 tháng

Vũ Long |

Với thặng dư thương mại cả nước ở mức 6,52 tỉ USD trong 9 tháng, dự báo cả năm 2022 Việt Nam sẽ giữ vững giá trị xuất siêu.

Cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt đứng đầu thế giới

CƯỜNG NGÔ |

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại ngũ cốc đang tạo động lực giúp gạo Việt Nam tăng cả sản lượng và giá trị xuất khẩu trong năm 2022. Đây là cơ hội chưa từng có để đưa mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt lên dẫn đầu thế giới.

Doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc cuối năm

THU GIANG |

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại đang phải tăng tốc, ổn định giá thành sản phẩm, nỗ lực lấp đầy các đơn hàng cuối năm.