Do lượng người đổ về rất đông (đặc biệt trong ngày mùng 9 Âm lịch - ngày mở cổng trời), dịch vụ đưa khách từ chân núi Nưa lên đỉnh núi (nơi có huyệt đạo thiêng) trở nên nhộn nhịp.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày “mở cổng trời” năm nay, có đến hàng nghìn người đổ về nơi đây. Các phương tiện đều phải gửi ở bãi trông giữ xe dưới chân núi (trừ các phương tiện ưu tiên), sau đó đi bộ hoặc di chuyển bằng xe dịch vụ lên đỉnh núi.
Theo nhiều du khách, đến du xuân tại khu Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đền Nưa - Am Tiên, họ khá sợ khi chứng kiến cảnh xe làm dịch vụ trung chuyển khách hoạt động. Các xe này chạy khá ẩu, bụi mù mịt, bấm còi inh ỏi, thậm chí còn nhồi nhét nhiều khách trên mỗi chuyến lên và xuống núi.
Đặc biệt hơn, tại đây còn có những chiếc xe tự chế, “nhái xe điện” hoạt động rầm rộ.
“Tôi không biết những chiếc xe này có được lưu hành, đảm bảo an toàn không. Đoạn đường từ dưới chân núi lên đỉnh núi rất dốc, quanh co, nếu chẳng may mất an toàn, sơ xuất thì hậu quả rất khó lường” - một du khách ái ngại.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện lãnh đạo Đội CSGT - Công an huyện Triệu Sơn - cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh, đơn vị đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các xe trung chuyển khách vi phạm tại khu di tích này.
Cụ thể, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 xe ôtô (loại 9 chỗ) và 5 xe máy trung chuyển có hành vi chở quá số người quy định.
Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp này.
Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 xe tải tự chế (kiểu giống xe điện) không được phép hoạt động tại lễ hội nên đã yêu cầu dừng hoạt động đối với 2 phương tiện này.