Xây bờ kè lấn chiếm kênh thủy lợi ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Có vị trí đất ngay gần kênh thủy lợi An Lương (thuộc xã An Tân, huyện Thái Thụy), một hộ dân đã xây bờ kè lấn chiếm lòng kênh nhưng đến nay vẫn chưa tháo dỡ và khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu.

Cụ thể, trên tuyến kênh thủy lợi An Lương (thuộc xã An Tân, huyện Thái Thụy), một hộ gia đình ngang nhiên xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ngày 25.10, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy phối hợp với UBND xã An Tân tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm Luật Thủy lợi (lần 2) đối với hộ ông Phạm Hữu Khanh (thôn Đông Đoài, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy) về hành vi xây bờ kè, tường bao lấn chiếm bờ, lòng kênh An Lương với chiều dài 36m, cao 1m.

Theo biên bản vi phạm, để bảo đảm hành lang bảo vệ và an toàn cho công trình thủy lợi, đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, duy tu, sửa chữa, nạo vét công trình, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đề nghị hộ ông Khanh phá dỡ phần tường đã xây trên phần bờ kênh và dịch chuyển theo móng cũ, đúng đất được giao theo địa chính.

Thời gian trả lại mặt bằng từ ngày 25.10 đến ngày 5.11.2023. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày lập biên bản mà hộ ông Khanh không thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu và thời gian quy định thì UBND xã An Tân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã ra công văn số 2614/SNNPTNT-TL ngày 2.11.2023 về việc xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc địa bàn xã An Tân (huyện Thái Thụy).

Theo đó, Sở đề nghị UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã An Tân khẩn trương thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính cá nhân nêu trên theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6.1.2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Thái Thụy khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trên, gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10.11.2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Mặc dù, theo biên bản làm việc của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy, thời hạn trả lại mặt bằng là ngày 5.11. Thế nhưng, chiều 7.11, trao đổi về sự việc trên với phóng viên Báo Lao Động, ông Vũ Công Thành - Chủ tịch UBND xã An Tân cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đang thực hiện công tác tuyên truyền để hộ dân này tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại như đúng hiện trạng ban đầu".

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời cứu sống thai phụ ở Thái Bình mang thai ngoài tử cung bị vỡ

Trung Du |

Thái Bình - Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa cấp cứu thành công, cứu sống một thai phụ mang thai ngoài tử cung bị vỡ.

Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng (thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Người dân khốn khổ vì trại lợn xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Thái Bình

Hà Vi |

Bức xúc vì ô nhiễm, người dân xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có đơn thư kiến nghị gửi các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư) trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.

Câu lạc bộ Hà Nội thắng trận đầu tiên tại AFC Champions League

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Hà Nội ngược dòng đánh bại Wuhan Three Towns 2-1 trên sân Mỹ Đình.

Tin 20h: Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Tận thấy sự hoang tàn của bệnh viện xây dựng 6 năm chưa xong ở Cần Thơ; Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh, cán bộ y tế học đường chán nản vì mặc cảm; Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3...

Bộ trưởng KHĐT tiếc nuối khi Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Việt Nam

Vương Trần - Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tiếc nuối trước thông tin Intel gác kế hoạch mở rộng sản xuất chip ở Việt Nam.

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Bộ Y tế tìm giải pháp cho việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc

Thanh Hà |

Bộ Y tế nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng người dân khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Kịp thời cứu sống thai phụ ở Thái Bình mang thai ngoài tử cung bị vỡ

Trung Du |

Thái Bình - Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) vừa cấp cứu thành công, cứu sống một thai phụ mang thai ngoài tử cung bị vỡ.

Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng (thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Người dân khốn khổ vì trại lợn xả thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Thái Bình

Hà Vi |

Bức xúc vì ô nhiễm, người dân xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có đơn thư kiến nghị gửi các cấp, ngành về việc một số trang trại, gia trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư) trong quá trình hoạt động đã xả thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, khắc phục.