Chiều ngày 4.8, ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - cho biết, cán bộ và nhân dân xã Cẩm Duệ rất vui mừng, phấn khởi khi vừa nhận được thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quyết định đầu tư Dự án khắc phục sạt lở bờ tả sông Ngàn Mọ, hạ lưu cầu Chợ Vực, với tổng kinh phí 14,8 tỉ đồng.
“Sau nhiều năm khổ sở chống chọi với mưa lũ bằng việc kè tạm bợ, nay tỉnh đã có dự án kè kiên cố khiến cán bộ và người dân ven sông Ngàn Mọ bị sạt lở rất vui mừng. Mong rằng, dự án sớm được triển khai”, ông Kỷ chia sẻ.
Theo quyết định phê duyệt, Dự án khắc phục sạt lở bờ tả sông Ngàn Mọ, hạ lưu cầu Chợ Vực sẽ triển khai trong năm 2024 - 2025, do UBND huyện Cẩm Xuyên làm chủ đầu tư.
Công trình xây dựng tuyến bờ kè bê tông, sắt thép kiên cố với chiều dài hơn 400m, chiều cao 4,5 - 5m.
Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ hiệu quả cho khoảng 30ha đất tự nhiên, đất ở và hệ thống công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông liên xã Duệ - Thạch. Đồng thời, đảm bảo an toàn, phục vụ ổn định đời sống dân sinh cho khoảng 60 hộ dân, phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho địa phương.
Cuối tháng 10.2023, Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng bờ tả sông Ngàn Mọ, ảnh hưởng đến nhà dân ở thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ.
Sự việc, người dân bất an, sau mỗi đợt sạt lở, chính quyền xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đã huy động hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân dùng đá hộc, lưới thép, cọc tre kè gia cố tạm. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng kè hôm trước, hôm sau mưa lũ về tiếp tục bị sạt lở cuốn trôi.
Bởi vậy, chính quyền và người dân tha thiết đề nghị cấp trên bố trí kinh phí, phê duyệt dự án kè bờ sông kiên cố để nhân dân bớt lo lắng, bất an mỗi mùa mưa lũ về.
Sau đó, UBND huyện Cẩm Xuyên cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ.