Vụ hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn đám cưới: Đưa nhau ra toà

CAO HÙNG |

Vụ việc xảy ra tròn 2 tháng, nhưng vẫn gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước. Nhiều thực khách sau khi ăn cưới đã phải vào cấp cứu tại bệnh viện, do có biểu hiện ngộ độc thức ăn... Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra giữa cơ sở nấu ăn với chủ nhà, dẫn đến toà án phải vào cuộc...

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Liên (sinh 1982) cho biết: “Trưa 8.7, cha mẹ tôi tổ chức tiệc đám cưới cho em trai. Cơ sở nấu ăn là Út Thuỷ ở thị xã Bình Long. Thực đơn gồm 6 món (gỏi thập cẩm, gà chiên nước mắm, bắp bò hấp, tôm hấp, lẩu thái và sữa chua). Đám cưới gồm 58 bàn, khoảng 600 khách...

Sau khi ăn cưới xong, đêm 8.7 xuất hiện một số thân nhân và khách dự đám cưới phải nhập viện cấp cứu, với biểu hiện ngộ độc thực phẩm như: Đau đầu, đau bụng, ói nôn, tiêu chảy... Sáng 9.7, thêm nhiều người khác cũng bị hiện tượng trên. Số người có dấu hiệu ngộ độc lan rộng, không chỉ ở Bình Long, mà còn có ở Đồng Xoài, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Gia Lai... Chỉ riêng số người cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Bình Long đã gần 50 người.

Thậm chí, có một số thực khách từ thanh niên cho đến người già, bị đau bụng quằn quại, nôn mửa, đi tiêu ra máu...

Chị Liên cho biết thêm, suốt 5 ngày sau đám cưới, cả gia đình chị phải liên tục trực ở bệnh viện để làm thủ tục, thanh toán viện phí, chi tiền thuốc men, bồi dưỡng... cho khách vào nằm viện. Sau đó, 3 tuần liền, cả nhà chị Liên phải toả đi khắp nơi thăm hỏi, xin lỗi thân nhân và khách gần xa, do dự đám cưới mà mắc phải triệu chứng ngộ độc.

Trong lúc đó, theo chị Liên, phía cơ sở nấu ăn Út Thuỷ lại liên tục điện thoại đòi thanh toán tiền nấu ăn hơn 90 triệu đồng. Phía gia đình chị Liên không chấp nhận thanh toán, mà cho rằng, Út Thuỷ phải chịu các chi phí dẫn tới hàng chục thực khách đi cấp cứu, do việc nấu ăn đám cưới gây ra.

Phía gia đình chị Liên chỉ chấp nhận trả trước 30 triệu đồng, còn giữ lại 60 triệu đồng, chờ kết luận đúng - sai của cơ quan chức năng, mới tiếp tục thanh toán...

Trả lời PV báo Lao Động sáng 11.9, bà Văn Thị Thu Thuỷ - chủ cơ sở nấu ăn Út Thuỷ (thị xã Bình Long) – cho biết: “Tôi không chối bỏ trách nhiệm, nên đề nghị nhà ông Nhiên (bố chị Thuỷ- PV) cung cấp các chứng từ thanh toán viện phí, thuốc men do Trung tâm y tế xác nhận và chữa trị cho các bệnh nhân; tốn kém bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Nhưng ông Nhiên đòi tôi thanh toán cả cho số người không tới bệnh viện, tiền chi phí bồi dưỡng ngoài bệnh viện... Làm sao tôi trả được, khi các chi phí đó chưa biết đúng hay sai”.

Bà Thuỷ thừa nhận chỉ có hơn 40 người cấp cứu tại Trung tâm y tế, bà chấp nhận thanh toán. Song, vụ việc vẫn chưa thông, nên bà Thuỷ đã khởi kiện vợ chồng ông Nhiên ra toà, đòi thanh toán 92,8 triệu đồng tiền nấu ăn cho tiệc cưới trên.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Uống rượu ngâm với rễ cây, hai cậu cháu tử vong vì ngộ độc

ĐỖ VẠN |

Vào rừng đào rễ cây về ngâm rượu uống, hai cậu cháu đã chết thảm vì ngộ độc. Đây là vụ ngộ độc rượu thứ hai trong năm nay ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. 

29 học viện ngộ độc do cơ sở cung cấp bữa không đảm bảo

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

TPHCM tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ở trường học

Kim Đồng |

Sáng 20.6, tại buổi Tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn TPHCM năm 2018, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan- Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM (Ban QLATTP) cho rằng, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đang được các cấp các ngành hết sức quan tâm, Ban QLATTP sẽ phối hợp, đồng hành với ngành giáo dục đào tạo TP siết chặt tiêu chuẩn an toàn cho bữa cơm học đường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Uống rượu ngâm với rễ cây, hai cậu cháu tử vong vì ngộ độc

ĐỖ VẠN |

Vào rừng đào rễ cây về ngâm rượu uống, hai cậu cháu đã chết thảm vì ngộ độc. Đây là vụ ngộ độc rượu thứ hai trong năm nay ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. 

29 học viện ngộ độc do cơ sở cung cấp bữa không đảm bảo

LH |

Sở Y tế Hà Nội đã có kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

TPHCM tăng cường công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ở trường học

Kim Đồng |

Sáng 20.6, tại buổi Tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn TPHCM năm 2018, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan- Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM (Ban QLATTP) cho rằng, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học đang được các cấp các ngành hết sức quan tâm, Ban QLATTP sẽ phối hợp, đồng hành với ngành giáo dục đào tạo TP siết chặt tiêu chuẩn an toàn cho bữa cơm học đường.