Vận động người dân không thả cá tiễn ông Táo xuống hồ lớn nhất Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trước thực trạng cá liên tục chết nổi trắng một góc hồ Tây (Hà Nội) thời gian qua, các đơn vị chức năng đã hạn chế để người dân thả cá chép phóng sinh ngày ông Công ông Táo xuống hồ, tránh hiện tượng cá chết lặp lại.

Ngày 23 tháng Chạp, mỗi gia đình lại chuẩn bị lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ngay từ sáng sớm, người dân đã đến các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội như hồ Hoàng Cầu, hồ Tây, cầu Long Biên… để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời.

Theo ghi nhận, trên phố Trích Sài (Thụy Khuê, Tây Hồ) đoạn từ Đình Võng Thị đến Chùa Sài đã được lực lượng chức năng cắm biển "Nghiêm cấm phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ".

Bên cạnh biển báo, chính quyền địa phương cũng cắt cử lực lượng công an làm nhiệm vụ, tuyên truyền cho người dân không thả cá. Nhiều người dân mang cá đến đành phải quay đầu đi thả phóng sinh tại nơi khác.

Việc tương tự cũng xảy ra tại những vị trí gần đình, chùa khu vực hồ Tây và đoạn vòng xuyến trên đường Lạc Long Quân (khu vực 2 con rồng).

Khu vực 2 con rồng gốm sứ, thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ được rào chắn, không để người dân thả cá. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khu vực 2 con rồng gốm sứ, thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ được rào chắn, không để người dân thả cá. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lý giải về việc này, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, vừa qua hiện tượng cá chết tại hồ Tây kéo dài do nhiều nguyên nhân. Các đơn vị chức năng đã phải theo dõi, kiểm tra, thực hiện công tác duy trì vệ sinh, thu gom vận chuyển cá chết về bãi xử lý theo quy định.

Theo vị lãnh đạo, hiện nay lượng cá tại hồ Tây khá dày đặc, chưa được đánh bắt, tỉa bớt. Nếu tiếp thêm quá nhiều cá chép vào dịp này sẽ càng khiến lượng cá nhiều hơn, dễ lặp lại hiện tượng cá chết hàng loạt. Bên cạnh đó, nhiều cá chép được thả xuống hồ khá yếu, dễ chết và mắc bệnh nên cũng khuyến cáo người dân hạn chế thả cá.

Được biết, trong thời gian sớm nhất, UBND quận Tây Hồ sẽ có văn bản chính thức về việc này để thông báo cho người dân chấp hành.

Biển báo và có lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biển báo và có lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biển báo và có lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, từ tháng 9 cho đến tháng 11.2022, cá tại hồ Tây cứ liên tục chết, người dân sống lâu năm quanh hồ vẫn phải sinh hoạt bình thường cho dù không gian bị ô nhiễm.

Số lượng cá chết lác đác, phân tán trên hồ vào ban đêm và rạng sáng trôi dạt vào ven hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên. Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo chính thức lý giải nhiều nguyên nhân như thiếu oxy, chất lượng nước ô nhiễm...

Về giải pháp khắc phục, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng nước và sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá chất lượng nước hồ Tây. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất phương án giảm mật độ cá trong hồ và đánh giá tình trạng cá chết bệnh khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt đối với các hồ do thành phố quản lý.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chất lượng nước các hồ của thành phố và báo cáo UBND thành phố khi có diễn biến bất thường.

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu nhanh chóng khắc phục tình trạng cá chết nổi trắng hồ Tây

HỮU CHÁNH |

TP Hà Nội chỉ đạo quận Tây Hồ chủ động phối hợp với các sở ngành sớm khắc phục tình trạng cá chết ở hồ Tây.

Hà Nội: Hệ thống đèn đường, lan can quanh hồ Tây dần được thay mới

PHẠM ĐÔNG |

Trong thời gian tới đây, quận Tây Hồ sẽ thay thế toàn bộ hệ thống lan can cũ và làm đồng bộ hệ thống đèn đường quanh hồ Tây.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Hà Nội yêu cầu nhanh chóng khắc phục tình trạng cá chết nổi trắng hồ Tây

HỮU CHÁNH |

TP Hà Nội chỉ đạo quận Tây Hồ chủ động phối hợp với các sở ngành sớm khắc phục tình trạng cá chết ở hồ Tây.

Hà Nội: Hệ thống đèn đường, lan can quanh hồ Tây dần được thay mới

PHẠM ĐÔNG |

Trong thời gian tới đây, quận Tây Hồ sẽ thay thế toàn bộ hệ thống lan can cũ và làm đồng bộ hệ thống đèn đường quanh hồ Tây.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.