Trượt đất mạnh tại TP.Bảo Lộc là do dân múc đất, kết hợp nền đất yếu

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền TP.Bảo Lộc xác định tình trạng sụt lún mạnh tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga là do người dân tự ý múc đất, xây bờ taluy không đúng kỹ thuật, đồng thời khu vực này có nền đất yếu, đất sét ngậm nước...

Ngày 27.11, UBND TP.Bảo Lộc cho biết vừa có báo cáo về vụ việc sạt lở, sụt lún đất tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga.

Do cả nhân tai hay thiên tai

Trước đó vào ngày 17.11, trên địa bàn xã Lộc Nga xảy ra một vụ sụt lún kinh hoàng, kéo dài khoảng hơn 50m, bán kính ngày càng lan rộng sau mỗi trận mưa lớn. Tại khu vực sụt lún, những vết đứt gãy chạy dài, có những vị trí sâu tới 2-3m. Chưa hết, đường bê tông của 3 hộ dân ở hẻm 509/5, thôn Kim Thanh bị đứt gãy hoàn toàn, không thể đi lại.

Người dân địa phương phản ánh, tình trạng sụt lún xảy ra nghiêm trọng là do hộ ông Nguyễn Văn Sử có phần đất phía dưới đã dùng máy múc, múc đất bán trái phép nhiều tháng qua. Ông Sử đã thực hiện việc san gạt mặt bằng, múc đất làm biến đổi hiện trạng đất ban đầu khu vực đất phía dưới các hộ dân này.

Đáng nói là sự cố sụt lún đất vào ngày 17.11 không phải là lần đầu tiên người dân thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga phải đối mặt. Trước đó, vào năm 2016, toàn bộ khu vực này (khu vực đồi ông Chiếm) đã xuất hiện hiện tượng sụt lún nhẹ.

Theo chính quyền xã Lộc Nga, thời điểm này, tình trạng sụt lún nặng hơn, đất đai sạt lở đổ về phía nhà ông Nguyễn Văn Sử làm lấp đường mương nước.

Trượt lở đất tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga khiến người dân sống trong sợ hãi. Ảnh CC
Trượt lở đất tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga khiến người dân sống trong sợ hãi. Ảnh: CC

Sau này để khắc phục sự cố nói trên, hộ ông Sử đã tự xúc đất và vét mương tạo đường thoát nước. Tuy nhiên, hiện tượng sạt đất về phía nhà ông Sử vẫn xảy ra ở mức độ nhẹ.

Đến tháng 9.2018, UBND TP.Bảo Lộc quyết định di dời 2 hộ bà Lê Thị Thúy Nga, hộ bà Trịnh Thị Ngữ  (hẻm 509/5, xóm 1 thôn Kim Thanh) đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 39 triệu đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm, bà Trịnh Thị Ngữ cùng con trai quay về ở tại căn nhà nêu trên do gặp khó khăn.

Trước phản ánh của người dân về việc xây bờ kè gây ra sụt lún đất, ông Nguyễn Văn Sử trình bày, vào tháng 4.2021, do sợ mùa mưa nguy cơ sụt lún nên ông đã phá bờ kè bằng đá để xây lại bằng bờ kè bê tông cốt thép nhằm mục đích chống sạt lở.

Tuy đã xây lại bờ kè mới nhưng hiện tượng sụt lún, trượt đất vẫn xảy ra và người dân đã phản ánh lên chính quyền cấp xã.

Người dân dân lo lắng trước tình trạng căn nhà hư hỏng, sát khu vực trượt lở đất. Ảnh CC
Người dân dân lo lắng trước tình trạng căn nhà hư hỏng, sát khu vực trượt lở đất. Ảnh: CC

Qua xác minh, UBND TP.Bảo Lộc nhận định nguyên nhân việc sạt lở, sụt lún do khu vực có vị trí trên cao, nền đất yếu, phần đất nền ở tầng dưới là đất sét ngậm nước; gặp thời tiết mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng trượt đất gây ra hiện tượng sụt lún.

Chưa hết, hiện tượng sụt lún đã xảy ra nhiều năm nay, không phải chỉ riêng khu vực 3 hộ nêu trên mà kéo dài cả khu vực lân cận.

Ngoài ra, UBND TP.Bảo Lộc kết luận, việc ông Nguyễn Văn Sử múc đất, xây bờ taluy chống sạt lở đất nhưng không đúng kỹ thuật làm cho việc sụt lún mạnh hơn. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác nguyên nhân vụ việc là tương đối phức tạp, cần phải có các cơ quan chuyên môn sâu.

TP.Bảo Lộc cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở TNMT, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng... phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xác định đúng nguyên nhân của vụ việc sạt lở, sụt lún, hướng dẫn phương án giải quyết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thoát "án tử", đại dự án nghỉ dưỡng Lâm Đồng xin nâng vốn lên 30.000 tỉ

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo hướng cho hoạt động trở lại. Doanh nghiệp cũng xin điều chỉnh quy mô dự án từ 25.000 tỉ lên 30.000 tỉ đồng.

Lâm Đồng sẻ chia “Mái ấm’’ giữa đại dịch

ĐỨC THIỆM |

Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn’’ cho đoàn viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Lộc phấn đấu lên đô thị loại II, loạt xã nâng cấp lên phường

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc. Theo đó, TP.Bảo Lộc phấn đấu sẽ xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã ĐamB’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thoát "án tử", đại dự án nghỉ dưỡng Lâm Đồng xin nâng vốn lên 30.000 tỉ

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo hướng cho hoạt động trở lại. Doanh nghiệp cũng xin điều chỉnh quy mô dự án từ 25.000 tỉ lên 30.000 tỉ đồng.

Lâm Đồng sẻ chia “Mái ấm’’ giữa đại dịch

ĐỨC THIỆM |

Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn’’ cho đoàn viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Lộc phấn đấu lên đô thị loại II, loạt xã nâng cấp lên phường

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc. Theo đó, TP.Bảo Lộc phấn đấu sẽ xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã ĐamB’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường.