Trung tướng Nguyễn Minh Đức ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Cường Ngô - Phạm Đông |

Liên quan đến việc xử lý nồng độ cồn, các đại biểu Quốc hội đưa ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Một số ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn trong hơi thở, nhưng cũng có ý kiến đề xuất nên quy định ngưỡng nhất định. Trong đó, đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.

Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có nên quy định nồng độ cồn trong hơi thở lái xe bằng 0 tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hay không, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia tại khoản 6, điều 5 đã quy định về những điều cấm, trong đó có nội dung: “cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia trước, trong và sau khi lái xe”.

Về nguyên tắc khi xây dựng chính sách pháp luật, các luật phải được thống nhất với nhau, bất kỳ luật nào cũng vậy. Luật ban hành sau phải kế thừa và lấy nguồn từ luật trước. Trên cơ sở của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, khi xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các cơ quan soạn thảo đã đưa nội dung cấm tuyệt đối sử dụng nồng độ cồn khi lái xe.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

“Khi đưa nội dung này ra thảo luận, luật này cần được đánh giá một cách đầy đủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng. Nội dung này cũng cần được xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, chuyên gia.

Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan thẩm tra của Quốc hội hoàn toàn đồng ý với cơ quan soạn thảo, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng cho rằng, trong số tất cả những vụ tai nạn giao thông, số vi phạm nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng chiếm tới 43%.

Do vậy, nội dung này cần được tuyên truyền để thay đổi nhận thức của nhân dân, tôi tin rằng chắc chắn sẽ được Quốc hội ủng hộ”, ông Nguyễn Minh Đức nói.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong dự luật này là quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Một số đại biểu Quốc hội đưa ra 2 luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này. Cụ thể, một số đại biểu ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn trong hơi thở; số khác cho rằng, nên quy định ngưỡng nhất định nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho rằng, quy định nồng độ cồn trong hơi thở lái xe bằng 0 là không hợp lý.

“Nếu như tôi uống tối nay, sau một đêm ngủ, dù cơ thể tỉnh táo để lái xe nhưng sáng mai bị cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn trong hơi thở thì rất có thể vẫn bị phạt”, ông Hòa nói.

Ngoài ra, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, rất nhiều thực phẩm, đặc biệt là hải sản cần được nấu chín thông qua việc hấp với rượu, bia. Khi ăn loại thực phẩm này, hơi thở cũng có nồng độ cồn.

“Người điều khiển phương tiện giao thông ra đường bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ vì ăn thực phẩm hấp rượu, bia cũng là điều khiến họ băn khoăn”, ông Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

3 người ở Hải Dương bị phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Thông |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó nhiều trường hợp vi phạm mức độ cao với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 trường hợp.

Cho người có nồng độ cồn mượn xe coi chừng bị phạt lây

Xuyên Đông |

Theo quy định của pháp luật, không chỉ người có nồng độ cồn điều khiển xe bị phạt, người cho mượn xe (biết rõ người đó vi phạm nồng độ cồn) cũng có thể bị phạt.

Chủ quan vì uống bia từ đêm, 2 tài xế xe buýt bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe buýt L.H.P phân trần, bản thân có uống 2 ly bia từ đêm hôm qua cho dễ ngủ nên hôm nay vẫn còn tồn dư nồng độ cồn trong người.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn

Phương Anh |

Hôm nay (ngày 30.11), tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề về chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Đây là một trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Niềm vui của đoàn viên trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - LĐLĐ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Loạt sạp hàng ở các khu chợ sỉ tại TPHCM đóng cửa mùa cao điểm mua sắm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng tại nhiều khu chợ sỉ lớn ở TPHCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình... hàng loạt sạp hàng phải đóng cửa vì vắng khách.

3 người ở Hải Dương bị phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Thông |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong đó nhiều trường hợp vi phạm mức độ cao với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 trường hợp.

Cho người có nồng độ cồn mượn xe coi chừng bị phạt lây

Xuyên Đông |

Theo quy định của pháp luật, không chỉ người có nồng độ cồn điều khiển xe bị phạt, người cho mượn xe (biết rõ người đó vi phạm nồng độ cồn) cũng có thể bị phạt.

Chủ quan vì uống bia từ đêm, 2 tài xế xe buýt bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe buýt L.H.P phân trần, bản thân có uống 2 ly bia từ đêm hôm qua cho dễ ngủ nên hôm nay vẫn còn tồn dư nồng độ cồn trong người.