Trong sáng 11.9, thêm 91 người chết, mất tích do bão số 3

Khương Duy |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, số người chết và mất tích do bão số 3 vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Số người chết, mất tích tăng nhanh

Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 11h00 ngày 11.9.2024 như sau:

Về người: 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích). Trong đó Lào Cai: 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 8, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2.

Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích). Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 02.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 01 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích). Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền). Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất).

Như vậy, số người chết, mất tích đã tăng 91 người so với báo cáo lúc 9h00 ngày 11.9. Theo đó, Lào Cai cập nhật tăng 89 người chết, mất tích tại huyện Bảo Yên. Phú Thọ tăng 1 người mất tích. Bắc Giang tăng 1 người chết do lũ.

Lũ các sông đặc biệt lớn

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở trên mức nước lũ lịch sử năm 1968 (34,42m); tại Phú Thọ đang biến đổi chậm. Mực nước lúc 1h ngày 11.9, trên các sông như sau:

Trên sông Thao tại Yên Bái 35,27m, trên BĐ3 (báo động 3) 3,27m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,85m; tại Phú Thọ 18,23m, trên BĐ2 0,03m;

Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 6,99m, trên BĐ3 0,69m; Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,01m, trên BĐ3 0,71m. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,04m, dưới BĐ3 0,26m. Trên sông Lô tại Tuyên Quang 27,65m, trên BĐ3 1,65m; tại Vụ Quang 20,71m, trên BĐ3 0,21m.

Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,37m, trên mức BĐ3 0,37m; Trên sông Thái Bình tại Phả Lại 5,69m, dưới mức BĐ3 0,31m; Trên sông Hồng tại Hà Nội 10,54m, trên BĐ2 0,04m.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện nay, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11.9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

* Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 9h ngày 11.9.2024, có 201 người chết, mất tích (143 người chết, 58 người mất tích).

Trong đó, Cao Bằng là 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Tại Lào Cai, 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm Sa Pa 9, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Yên Bái có 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Tại Quảng Ninh, 13 người chết (do bão 12 người, lũ cuốn 1 người). Hải Phòng 2 người chết do bão.

Hải Dương 1 người chết do bão.

Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình có 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

Bắc Giang có 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang có 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích), tăng 1 người so với trước do lũ cuốn.

Hà Giang 2 người (1 người chết; 1 người mất tích).

Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất.

Vĩnh phúc 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền). Phú Thọ 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người chết do sạt lở đất).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11.9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

* Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 5h ngày 11.9.2024 như sau:

Đã có đến 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích). Trong đó, Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích). Lào Cai có 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: Sa Pa 9, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 02, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên.

Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

Phú Thọ: 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất). Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền).

Như vậy, số người chết, mất tích đầu giờ sáng nay đã tăng 13 người so với báo cáo lúc 22h ngày 10.9. Trong đó, Lào Cai tăng 11 người: Sa Pa: 1; Si Mai Cai: 3; Bắc Hà: 2; Bảo Yên: 5 (không thuộc khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh); Vĩnh Phúc: 2 người.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11.9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

Đáng chú ý trong đêm qua, đoạn đê sông Lô dài 10m qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương được xác nhận bị vỡ. Thông tin tới PV Báo Lao Động, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương xác nhận, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao.

"Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai" - ông Giang Tuấn Anh cho hay.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội.

STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR sau:

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Lo ngập, người dân Hà Nội đổ xô mua rau, thịt

Phan Anh - Phương Anh |

Lo lắng Hà Nội có nguy cơ ngập sâu, nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ, siêu thị để mua đồ ăn, thực phẩm để về tích trữ.

Gần 160 người chết, mất tích do bão số 3, sạt lở đất

Phương Anh |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, tính đến 14h30 ngày 10.9.2024, bão số 3 đã khiến 157 người chết, mất tích.

Hà Nội phát lệnh báo động lũ, nhiều tuyến phố sắp ngập sâu

Khương Duy |

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hà Nội vừa có lệnh báo động lũ trên một số sông. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát đi cảnh báo ngập ở nhiều tuyến phố.

Có nên mở rộng cửa lên tuyển Việt Nam với cầu thủ nhập tịch?

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao số 180 cùng bình luận viên Quang Huy phân tích về những vấn đề Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024.

Cổ phiếu thực phẩm được dự báo giữ đà tăng dài hơi

Lục Giang |

Nếu như cổ phiếu ngành bảo hiểm liên tục đỏ lửa thì nhóm ngành thực phẩm, hàng thiết yếu, cổ phiếu ngành vật liệu lại ghi nhận diễn biến tích cực.

Nga phản công Ukraina ở Kursk, giải phóng nhiều lãnh thổ

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina tuyên bố Nga bắt đầu cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk do lực lượng Kiev chiếm đóng.

Bão Bebinca dự báo gây ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Dự báo bão mới nhất cho hay, đường đi của cơn bão mới Bebinca sẽ đi qua các nhà máy lọc dầu ở Thượng Hải, Ninh Ba, Trung Quốc.

Những người già cô đơn ở làng quy hoạch treo Quảng Nam

Hoàng Bin |

Hơn 20 năm sống trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, người trẻ lần lượt rời làng, khiến người cao tuổi ở làng quy hoạch treo Quảng Nam mang nỗi buồn đau đáu.

Lo ngập, người dân Hà Nội đổ xô mua rau, thịt

Phan Anh - Phương Anh |

Lo lắng Hà Nội có nguy cơ ngập sâu, nhiều người dân đã đổ xô đến các chợ, siêu thị để mua đồ ăn, thực phẩm để về tích trữ.

Gần 160 người chết, mất tích do bão số 3, sạt lở đất

Phương Anh |

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) cho biết, tính đến 14h30 ngày 10.9.2024, bão số 3 đã khiến 157 người chết, mất tích.

Hà Nội phát lệnh báo động lũ, nhiều tuyến phố sắp ngập sâu

Khương Duy |

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hà Nội vừa có lệnh báo động lũ trên một số sông. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát đi cảnh báo ngập ở nhiều tuyến phố.