Theo UBND tỉnh Nghệ An, từ đầu đầu năm đến nay, Nghệ An đã chịu ảnh hưởng của ảnh hưởng bởi 9 đợt không khí lạnh; 4 đợt nắng nóng, nắng gay gắt; 20 trận lốc, mưa đá, sét, mưa lớn cục bộ tại nhiều xã huyện trên địa bàn tỉnh. Thiên tai đã làm 2 người bị chết, bị thương 1 người; 37 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 1.607 nhà bị hư hỏng, tốc mái... làm hư hại 5.284,19ha lúa; 526,08ha cây rừng; 1.797,84ha ngô và hoa màu; 26,60ha cây trồng hàng năm… và nhiều công trình hạ tầng.
Mùa mưa lũ đang cận kề, để chủ động ứng phó với thiên tai; cấp ủy và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
Các địa phương chỉ đạo tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ theo quy định. Tổ chức rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình đang trong quá trình thi công, nhất là công trình đê điều, hồ đập, các công trình xung yếu. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai công tác phòng, chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định với phương châm tuyệt đối không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu đói hoặc các vật dụng thiết yếu khác, không để xảy ra bệnh dịch, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau bão, mưa lũ, ngập lụt, không để ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu học sinh.