Quảng cáo tràn lan
Ghi nhận của PV Lao Động những ngày đầu tháng 3.2024, cho thấy, nhiều ghế đá tại công viên Cầu Giấy, khu vực Di tích Quốc gia Đình Chèm (Hà Nội)... gần đây đang bị các đối tượng ngang nhiên phun sơn quảng cáo trang web cá cược, cờ bạc như SV6xxx, SV8xxx để dẫn dụ, chào mời người dân tìm hiểu về các trang quảng cáo, cá độ trái phép.
Đáng chú ý, khi PV Lao Động truy cập vào các trang web này, hàng loạt trò chơi cá cược bằng tiền như cờ bạc, bóng đá, casino, poker, liên tục mời chào tham gia dưới nhiều hình thức.
Anh Nguyễn Đức Tuấn (thường xuyên đi bộ trong công viên Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, việc các ghế đá tại công viên bị phun sơn quảng cáo cá độ, cờ bạc mới diễn ra trong thời gian gần đây. Theo anh Tuấn, đây là một hành vi vi phạm quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân, đặc biệt là giới trẻ khi tiếp xúc với những quảng cáo, trang web không lành mạnh.
"Việc phun sơn quảng cáo trên các ghế đá tại công viên Cầu Giấy vừa gây mất cảnh quan đô thị, vừa là hành vi quảng cáo trái phép cho các trang web lậu cá độ, cờ bạc, thể thao... khiến người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đang trong độ tuổi tò mò dễ click vào xem, có thể sẽ trở thành nạn nhân của các trang cá độ, cờ bạc này" - anh Tuấn nói.
Tương tự, chị Nguyễn Thu Hằng (sinh sống ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) chia sẻ, người lớn thì có thể biết đây là quảng cáo trang web cá cược, cá độ, cờ bạc nhưng nhiều học sinh, sinh viên, trẻ nhỏ đang bước vào độ tuổi dậy thì, khi đến công viên thường tò mò, chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai nên rất nguy hiểm.
Chị Hằng chia sẻ thêm, việc các trang web cá cược, cờ bạc quảng cáo khu vực đông dân cư, khiến không ít người tò mò, tìm chơi rồi bị mất tiền.
Kịp thời ngăn chặn quảng cáo độc hại
Đề cập đến nội dung này, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - thông tin, nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỉ đồng thời gian qua dù đã bị xử lý nhưng vẫn diễn ra nhức nhối, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Việc xuất hiện tràn lan các quảng cáo, website cá độ, đánh bạc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự xã hội và gia tăng tội phạm.
Chuyên gia cho rằng, cơ quan Công an cần tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép, từ đó, xử lý nghiêm mọi hành vi quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá. Cơ quan quản lý thông tin - truyền thông cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và gỡ bỏ kịp thời các quảng cáo vi phạm, ngăn chặn người dân truy cập tới các website đánh bạc, cá cược trực tuyến, ngăn quảng cáo độc hại tiếp cận đông đảo người sử dụng...
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật - nhận định, Luật Quảng cáo đã quy định tất cả dịch vụ bị cấm kinh doanh thì sẽ bị cấm quảng cáo. Vì vậy, quảng cáo cờ bạc, cá cược trên môi trường thực và môi trường mạng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt từ 70-100 triệu đồng theo Nghị định số 38/2021 của Chính phủ, áp dụng biện pháp khắc phục như buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo… Chủ thể vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc, cá độ.
Theo Luật sư Diệp Năng Bình, các cơ quan quản lý cần có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, cập nhật, bổ sung các quy định về quản lý, xử lý các hành vi quảng cáo cờ bạc ngoài đời và trên internet. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân.
Tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.