TPHCM: Sát Tết, lượng người mua vé tàu, xe Tết tăng

MINH QUÂN |

Sau khi TPHCM trở thành vùng xanh, hiện nhu cầu đi lại bằng xe khách, tàu hỏa từ TPHCM về các địa phương dịp Tết Nguyên đán 2022 tăng nhẹ do nhiều địa phương không còn cách ly người về quê ăn Tết.

Có nhà xe hết vé ngày cao điểm Tết

Ngày 14.1, quầy vé bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên xuất hiện nhiều hành khách mua vé Tết. Chị Phan Thị Diễm (34 tuổi, quê Khánh Hòa) - làm công nhân may ở quận Gò Vấp - cho biết, trước đó cả gia đình 4 người không có ý định về quê đón Tết vì sợ lây bệnh cho mọi người. Tuy nhiên, sau khi TPHCM trở thành vùng xanh, chị Diễm thay đổi kế hoạch.

“Tôi có người thân vừa về nhà ở Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) gọi thông báo giờ về quê chỉ cần khai báo y tế không phải cách ly ở nhà do TPHCM đã là vùng xanh. Do đó, gia đình không còn lo lắng nữa và lập tức ra bến xe mua 4 vé về quê đón Tết, gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách vì dịch bệnh” - chị Diễm nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) - làm công nhân trong Khu chế xuất Linh Trung 2, cho biết lúc đầu chưa dám về quê ở Phú Yên ăn Tết vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Nay TPHCM thành vùng xanh, đã “cởi bỏ” được tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến người thân ở quê. Ngoài ra, địa phương cũng nới lỏng giám sát người từ các tỉnh về nên chị Thanh tự tin mua vé về quê.

“Bữa trước người nhà gọi điện vào báo về quê phải test PCR và cách ly tại nhà nên tôi rất băn khoăn. Về quê nếu cách ly cả tuần thì coi như mất Tết. Nhưng hôm qua tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ yêu cầu xét nghiệm và cách ly tại nhà nên tôi không còn lo lắng nữa” - chị Thanh chia sẻ.

Nhân viên bán vé nhà xe Chín Nghĩa chạy tuyến TPHCM - Quảng Ngãi cho biết, sau khi TPHCM trở thành vùng xanh, lượng người mua vé xe về Tết tăng vọt. Hiện hãng xe này đã hết vé giường nằm các ngày 25, 26 và 26 tháng Chạp âm lịch. Các ngày cao điểm Tết khác tuy còn vé nhưng số lượng rất ít.

Tương tự, đại diện hãng xe Phương Trang cho biết, hai hôm nay có nhiều người gọi điện đặt mua vé Tết từ TPHCM về Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi. Các ngày cao điểm từ 25 - 27 Tết vé bán ra gần hết, mỗi xe chỉ còn vài giường nằm cuối xe. Do đó, mới đây hãng xe này đã tăng cường thêm xe, tuyển thêm tài xế để đáp ứng nhu cầu.

Vé tàu, xe vẫn còn nhiều

Theo ông Tạ Chương Chín - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông - căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại TPHCM đang ở cấp độ 1 (vùng xanh) và nhiều địa phương không cách ly người về từ TPHCM đã tạo tâm lý thoải mái nên vài ngày qua hành khách bắt đầu đổ về bến xe mua vé Tết tăng nhẹ. “Khi TPHCM công bố vùng xanh thì người dân cũng yên tâm về quê ăn Tết. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách đi lại qua bến năm nay bằng khoảng 60% so với năm ngoái” - ông Chín nói.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại có 20 doanh nghiệp vận tải đăng kê khai bán vé Tết tại bến. Ngoài ra, có 19 tỉnh thành kết nối hoạt động lại các tuyến xe khách tới bến xe Miền Đông. Các doanh nghiệp tại bến đã bán ra hơn 20.000 vé trên 90.000 chỗ dự kiến phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. “Tuy lượng khách đi lại giảm nhiều so với cùng kỳ nhưng bến vẫn chuẩn bị các phương án, phối hợp với các đơn vị vận tải phục vụ người dân có nhu cầu về quê ăn Tết đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch” - ông Chín nói.

Tương tự, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây - cho biết, lượng hành khách đến bến xe mua vé tăng nhẹ sau khi TPHCM trở thành vùng xanh. Theo ông Huân, do đặc thù chủ yếu phục vụ các chặng ngắn nên lượng khách mua vé thường tập trung vào những ngày cận Tết. Hiện lượng khách di chuyển qua bến chỉ đạt khoảng từ 15 - 20% so với trước đây. “Hy vọng, dịp Tết sẽ đạt khoảng từ 60 - 70% so với Tết năm 2021” - ông Huân nói.

Trong khi đó, những ngày gần đây, nhận thấy nhu cầu đi lại tăng lên, ngành Đường sắt đã tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu, chuyến tàu như chặng Sài Gòn - Nha Trang; Sài Gòn - Phan Thiết; Sài Gòn - Quy Nhơn; Sài Gòn - Quảng Ngãi; chặng Sài Gòn - Hà Nội… Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, hiện lượng vé tàu bán ra mỗi ngày đang tăng dần, khoảng 1.000 vé những ngày gần đây. Trên hệ thống bán vé www.dsvn.vn và các ứng dụng mua vé khác như ví điện tử, app ngân hàng hiện còn khá nhiều vé tàu gồm cả vé giường nằm và ghế ngồi, nhất là chặng dài Sài Gòn - Hà Nội.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam mua máy X-Quang cao hơn TPHCM gần 2,5 tỉ, Sở Y tế nói gì?

Chí Thiện |

Quảng Nam mua hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang giống bệnh viện ở TPHCM, nhưng cao hơn gần 2,5 tỉ đồng, Sở Y tế Quảng Nam khẳng định đúng quy trình, quy định.

Người dân vùng xanh TPHCM hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM -  Sau nhiều tháng dịch COVID-19 hoành hành, giờ đây người dân thành phố cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong những "ngày xanh" - khi dịch bệnh TPHCM ở cấp độ 1- nguy cơ thấp.

TPHCM cần 45.000 lao động lành nghề sau Tết Nguyên đán 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Sau Tết Nguyên đán 2022, thành phố dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề. Ở một khảo sát dự báo nhu cầu nhân lực, trong năm 2022, thành phố cần tới 300.000 lao động. TPHCM đang chuẩn bị nhiều kịch bản chăm lo cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm 2022, nhất là thời điểm sau Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Nam mua máy X-Quang cao hơn TPHCM gần 2,5 tỉ, Sở Y tế nói gì?

Chí Thiện |

Quảng Nam mua hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang giống bệnh viện ở TPHCM, nhưng cao hơn gần 2,5 tỉ đồng, Sở Y tế Quảng Nam khẳng định đúng quy trình, quy định.

Người dân vùng xanh TPHCM hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM -  Sau nhiều tháng dịch COVID-19 hoành hành, giờ đây người dân thành phố cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong những "ngày xanh" - khi dịch bệnh TPHCM ở cấp độ 1- nguy cơ thấp.

TPHCM cần 45.000 lao động lành nghề sau Tết Nguyên đán 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Sau Tết Nguyên đán 2022, thành phố dự kiến cần khoảng 45.000 lao động lành nghề. Ở một khảo sát dự báo nhu cầu nhân lực, trong năm 2022, thành phố cần tới 300.000 lao động. TPHCM đang chuẩn bị nhiều kịch bản chăm lo cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm 2022, nhất là thời điểm sau Tết.