TPHCM chi 90 tỉ đồng gia cố bờ kè kênh Thanh Đa sau sự cố sạt lở

HỮU CHÁNH |

TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với chiều dài 478m thay thế công trình kè mềm hiện hữu, với mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỉ đồng.

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan về giải pháp khắc phục sạt lở nguy hiểm khu vực kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 (Phường 25, quận Bình Thạnh).

Theo đó, UBND TPHCM giao Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cập nhật vị trí nêu trên vào danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND TPHCM công bố theo quy định trước ngày 20.8.

UBND TPHCM cũng chấp thuận chủ trương xây dựng kiên cố tuyến kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỉ đồng.

Dự án có chiều dài 478 m, phạm vi giải tỏa mặt bằng của dự án là 10 m tính từ đỉnh kè vào phía bờ.

Các hạng mục đầu tư gồm: Xây dựng kè kiên cố, xây hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh. Chi phí trên không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM được giao chỉ đạo Trung tâm quản lý đường thủy lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp thẩm quyền chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện trong tháng 8.2023.

Khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: Hữu Chánh

UBND quận Bình Thạnh khẩn trương tổ chức thực hiện việc di dời, tháo dỡ 15 hộ dân nằm trong phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rào chắn khu vực sụt lún không cho người dân đi lại để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, UBND quận Bình Thạnh sẽ thực hiện việc thống kê quy mô, diện tích đất, kết cấu công trình, vật kiến trúc... làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao UBND quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao UBND quận Bình Thạnh báo cáo đề xuất chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (giải phóng mặt bằng) phục vụ dự án xây dựng kè kiên cố (thay thế công trình kè mềm hiện hữu).

Thời gian trình cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là trước ngày 30.8.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới trong những tháng đầu năm ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch làm sạt lở 24 m2 đất.

Nhịp sống 24h: Tiếp tục xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tiếp tục xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6; Xà cừ cổ thụ bật gốc đổ, đè xe buýt trên phố Hà Nội...

Nhịp sống 24h: Báo động 85 điểm có nguy cơ sạt lở ở Bảo Lộc

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Báo động 85 điểm taluy, đào đắp bờ đất có nguy cơ sạt lở ở Bảo Lộc; Mùa nhãn ngọt bên bến Bình Ca...

Thi công kè chống sạt lở Thanh Đa ì ạch, hai nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thủ tục chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu trên sẽ tiến hành trong tháng 7 và 8, đi kèm biện pháp xử lý hành chính.

Xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới trong những tháng đầu năm ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch làm sạt lở 24 m2 đất.

Nhịp sống 24h: Tiếp tục xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tiếp tục xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6; Xà cừ cổ thụ bật gốc đổ, đè xe buýt trên phố Hà Nội...

Nhịp sống 24h: Báo động 85 điểm có nguy cơ sạt lở ở Bảo Lộc

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Báo động 85 điểm taluy, đào đắp bờ đất có nguy cơ sạt lở ở Bảo Lộc; Mùa nhãn ngọt bên bến Bình Ca...

Thi công kè chống sạt lở Thanh Đa ì ạch, hai nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thủ tục chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu trên sẽ tiến hành trong tháng 7 và 8, đi kèm biện pháp xử lý hành chính.