Tổng kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong dịp Tết Trung thu sắp tới, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột sẽ tổng kiểm tra cấc cơ sở chế biến, sản xuất, phân phối thực phẩm trên địa bàn.

Ngày 20.9, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết: "Trước tình hình sắp đến Tết Trung thu, tình hình sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn diễn biến phức tạp nên cơ quan chức năng sẽ thực hiện tổng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các đơn vị vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn tính mạng của người tiêu dùng, lực lượng Công an sẽ có biện pháp xử lý nghiêm".

Được biết, các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia rượu, nước giải khát có khả năng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây lo lắng cho người dân.

Cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào công bố sản phẩm thực phẩm; ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... và sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

Đơn cử, đầu tháng 8 vừa qua, qua thông tin khai thác được trên không gian mạng, Tổ công tác Thương mại điện tử phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của bà M.T.H (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang bày bán hàng hơn 100kg thực phẩm là bánh tráng trộn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trên bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở này hoạt động dưới hình thức là hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Vì vậy, tổ công tác đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Một chủ cửa hàng sản xuất, phân phối bánh trung thu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Cách đây 2 hôm, có cơ quan chức năng đến kiểm tra tình hình kinh doanh sản xuất, phân phối hàng hóa của chúng tôi. Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp rất nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất may, đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định hiện hành nên không bị xử phạt".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ma túy tổng hợp ở Quảng Ngãi núp bóng thực phẩm, đồ uống

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an Quảng Ngãi thu giữ được một số chất ma túy dạng mới, “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 14.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (chủ cửa hàng Phương Nam, có địa chỉ tại số 7 ngõ 34, đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 25 triệu đồng do kinh doanh trên 900 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lai Châu liên tục phát hiện nhiều vụ chở thực phẩm không rõ nguồn gốc

THANH BÌNH |

Lai Châu - Lực lượng công an vừa phát hiện 1 vụ vận chuyển nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối.

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Giờ thứ 9: Hàng xóm tầng 15 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những bất ngờ luôn khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng cũng có những bất ngờ khiến mọi thứ trong cuộc sống bị đảo lộn.

Công an Bắc Giang truy tìm nghi phạm bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi

Vĩnh Hoàng |

Theo xác minh của Công an Bắc Giang, Giáp Thị Huyền Trang - nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi - có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh, nhiều ca bệnh chuyển nặng

Khánh Linh |

Đến thời điểm hiện tại, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đang tăng nhanh về số ca bệnh. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng phải nằm điều trị tại các bệnh viện.

Xử lý nhiều, xe U-oát chở khách du lịch vẫn hoạt động rầm rộ

Tô Thế |

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 104 trường hợp tài xế điều khiển xe U-oát chở khách du lịch vi phạm các quy định an toàn giao thông. Mặc dù liên tục xử lý như vậy nhưng tình trạng vi phạm của loại hình vận tải này vẫn chưa "hạ nhiệt".

Ma túy tổng hợp ở Quảng Ngãi núp bóng thực phẩm, đồ uống

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an Quảng Ngãi thu giữ được một số chất ma túy dạng mới, “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống.

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 14.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (chủ cửa hàng Phương Nam, có địa chỉ tại số 7 ngõ 34, đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 25 triệu đồng do kinh doanh trên 900 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lai Châu liên tục phát hiện nhiều vụ chở thực phẩm không rõ nguồn gốc

THANH BÌNH |

Lai Châu - Lực lượng công an vừa phát hiện 1 vụ vận chuyển nội tạng động vật, không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối.