Trước đó, báo chí phản ánh, ngay khu vực bên ngoài đền Bảo Lộc có hoạt động đổi tiền lẻ lãi suất lên đến 25% cho mỗi lượt đổi tiền lẻ với đủ các mệnh giá. Thậm chí, tủ tiền lẻ còn được ngang nhiên đặt và giao dịch ngay trước cửa đền.
Về hoạt động đổi tiền lẻ tại Đền Bảo Lộc, theo phản ánh của người dân thì "họ đổi ăn lãi lắm", "cứ đổi 100.000 đồng sẽ lấy 25.000 đồng, đổi có công thôi nhưng ở đây họ ăn lãi dày quá".
Không chỉ trục lợi từ việc đổi tiền lẻ, tại Đền Bảo Lộc những ngày vừa qua còn xảy ra tình trạng "thương mại hóa" những lá ấn. Dù chưa khai ấn, nhưng khách hành hương được mời chào quảng cáo đủ các loại ấn đã được đóng dấu sẵn.
Theo một số người dân sinh sống xung quanh đền, vào thời điểm cận ngày khai hội Đền Trần Nam Định, những lá ấn có thể bị nâng giá lên đến 500.000 đồng/lá. Việc rao bán ấn được công khai từ cửa đền.
Từ những phản ánh trên, ngày 19.2.2024, UBND tỉnh Nam Định có công văn số 71/VPUBND-VP7 gửi UBND huyện Mỹ Lộc về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội theo phản ánh của báo chí về hiện tượng trục lợi từ việc đổi tiền lẻ, nạn "buôn thần bán thánh"... diễn ra tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc).
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài giao UBND huyện Mỹ Lộc khẩn trương kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21.2.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan,...
Ngày 20.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Doãn Sinh Nam - Trưởng phòng Quản lý di sản và văn hóa Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cho biết, ngay trong sáng nay (20.2), đoàn kiểm tra liên ngành của Sở VHTTDL tỉnh cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tại đền Bảo Lộc để làm rõ, chấn chỉnh các thông tin báo chí phản ánh.