Tỉnh Lai Châu còn 10% HSSV chưa tham gia BHYT

Quỳnh Chi |

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn từ năm 2023, trong đó bao gồm cả học sinh, sinh viên (HSSV) là người dân tộc thiểu số (DTTS).

Đây được coi là sự hỗ trợ kịp thời, là động lực để địa phương phấn đấu hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

Tại tỉnh Lai Châu, từ tháng 6.2021 trở về trước, tỉ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn đạt luôn ở mức cao trên 96%. Tuy nhiên, từ tháng 7.2021 do ảnh hưởng của Quyết định 861-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, HSSV trên địa bàn tỉnh là người DTTS mới thoát khỏi vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ và một số HSSV thuộc đối tượng mới thoát nghèo, cận nghèo sẽ không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Do không được hỗ trợ nên tỉ lệ bao phủ BHYT trên toàn tỉnh nói chung và tại một số huyện bị giảm mạnh. Trong đó, Than Uyên, Tân Uyên là 2 huyện chịu tác động nặng nề nhất. Số học sinh bị giảm thẻ BHYT ước tính tại 2 huyện là trên 10.000 người. Điều này dẫn đến tỉ lệ học sinh tham gia BHYT tại Lai Châu giảm từ 96% xuống còn 89%.

Theo BHXH tỉnh Lai Châu, tính đến tháng 7.2023, tỉ lệ học sinh tham gia BHYT đạt khoảng 89% chưa hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 546.QĐ-TTg ngày 29.4.2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025. Hiện toàn tỉnh vẫn còn trên 10% - tương đương với khoảng 17.000 học sinh chưa tham gia BHYT. Đây là điều rất đáng buồn vì các em sẽ không được chăm sóc sức khỏe khi không may bị ốm đau, bệnh tật; nguy cơ cao dẫn đến tái nghèo, đồng thời sẽ tác động trực tiếp đến lộ trình thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo ông Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu - tại Kỳ họp thứ XVI, HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 19/2023-NQ/HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT; trong đó có đối tượng HSSV là người DTTS được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT từ năm 2023.

“Nghị quyết được ban hành, không chỉ giúp gia đình hộ cận nghèo, gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn được thụ hưởng chính sách, mà đặc biệt là các em HSSV là người DTTS được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, giúp cho chính sách BHYT phát triển theo đúng nguyên tắc và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân”- ông Đinh Gia Tăng khẳng định.

Hiện đã vào năm học mới 2023 - 2024, qua rà soát toàn tỉnh Lai Châu có khoảng 37.000 HSSV được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 19.2023-NQ.HĐND với số tiền dự kiến hỗ trợ trong năm 2023 là trên 4.495 triệu đồng. HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, năm học 2023-2024, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua thẻ BHYT. Như vậy, HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xem xét mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cho người cao tuổi

KHÁNH AN |

Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến xem xét quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Đầu năm 2024 sẽ có cập nhật danh mục thuốc chữa bệnh bảo hiểm y tế

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đang chỉ đạo Cục Bảo hiểm y tế rà soát, cập nhật các danh mục thuốc, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Theo dự kiến, đầu năm 2024 sẽ có văn bản cập nhật về vấn đề này.

Trường hợp không cần giấy chuyển viện để hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa huyện, vậy khi nhập viện tại các viện trên tuyến tỉnh, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đúng tuyến mà không cần giấy chuyển viện không?

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

Hà Nội xem xét mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho cho người cao tuổi

KHÁNH AN |

Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến xem xét quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Đầu năm 2024 sẽ có cập nhật danh mục thuốc chữa bệnh bảo hiểm y tế

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đang chỉ đạo Cục Bảo hiểm y tế rà soát, cập nhật các danh mục thuốc, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Theo dự kiến, đầu năm 2024 sẽ có văn bản cập nhật về vấn đề này.

Trường hợp không cần giấy chuyển viện để hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa huyện, vậy khi nhập viện tại các viện trên tuyến tỉnh, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đúng tuyến mà không cần giấy chuyển viện không?