Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Va chạm với container, 2 anh em ruột thương vong đúng ngày giỗ mẹ

THA |

Báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 12.9.2018.

Một phụ nữ chết thảm dưới gầm xe đầu kéo

Khoảng 8h ngày 12.9, chị T.T.L.H (33 tuổi, ở xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định) điều khiển xe máy BKS 77S6 - 1877 trên QL 19 theo hướng từ cảng Quy Nhơn về H.Tây Sơn. Khi đến điểm giao nhau với QL 1 tại cầu Bà Di (xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BS 43C - 178.61 kéo theo rơ moóc (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông trên QL1, theo hướng bắc - nam.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an nhân dân
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an nhân dân

Hậu quả, bà H. chết tại chỗ. Tài xế lái xe đầu kéo nhanh chóng rời khỏi hiện trường

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do bà H. qua đường thì va vào dải phân cách rồi ngã ra đường, gặp lúc xe đầu kéo BS 43C - 178.61 chạy tới gần nên tài xế không kịp xử lý, cán qua người nạn nhân.

Va chạm với container, 2 anh em ruột thương vong trong ngày giỗ mẹ

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h chiều nay, 12.9, tại km 8+900 quốc lộ 17, đoạn qua xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Theo thông tin ban đầu, sau khi cúng giỗ đầu cho mẹ và ăn cơm xong, em Hoàng Thế Phong (19 tuổi, trú tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) điều khiển xe máy chở em gái Hoàng Thị Lan (13 tuổi) đi mua cặp sách làm quà tặng em vào năm học mới.

 
 

Trên đường về, khi qua địa điểm trên, hai anh em bất ngờ ngã xuống đường đúng lúc xe container do tài xế Nguyễn Văn Minh (trú tại thị trấn Thanh Lê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển, chạy tới. Sau cú va chạm với xe container, cháu Lan tử vong tại chỗ, anh Phong bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Xe máy tông cọc tiêu phản quang, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 11.9 trên quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Thông tin từ người dân cho biết, xe máy biển số 52U3-0447 do nam thanh niên tên Phong, 19 tuổi cầm lái chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 22 theo hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương.

 
 

Khi còn cách khu vực ngã tư giếng nước huyện Hóc Môn khoảng 200 mét thì bất ngờ tông trực diện vào cọc tiêu phản quang nằm ở đầu dải phân cách ngăn giữa hai làn xe. Cú tông cực mạnh, khiến phương tiện xe máy văng xa, nam thanh niên ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.


THA
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.