Thủ tướng gỡ vướng để TPHCM thực hiện nhanh cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc TPHCM thực hiện cơ chế đặc thù nhưng còn nhiều vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo phân cấp, phần quyền tối đa cho TPHCM để triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn.

6 bộ chưa trả lời phân cấp cho TPHCM

Ngày 3.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, chủ trì Hội nghị lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 98, TPHCM đã làm được nhiều việc tương đương khi thực hiện Nghị quyết 54. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc bộ, ngành chưa thông.

Do vậy, TPHCM đề nghị sớm thông qua Nghị định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM, thay thế Nghị định 93, để đồng bộ quy trình, thủ tục cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về nhóm công việc sắp tới, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ trình đề án tổng thể phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại TPHCM trong quý I/2024. "Để làm 200km đường sắt tại TPHCM đến năm 2035 cần phải có quy trình thực hiện khác, phải nhanh hơn nữa, không thể làm theo cách cũ" - ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đề án Trung tâm tài chính quốc tế, đề án thị trường tín chỉ carbon, điện mặt trời áp mái, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 4…

Liên quan đến xây dựng nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TPHCM thay thế Nghị định 93, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết đã phối hợp UBND TPHCM hoàn thành dự thảo nghị định gửi 13 bộ lấy ý kiến.

Tuy nhiên đến nay có 6 bộ gồm: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TPHCM

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, so với việc triển khai Nghị quyết 54 năm 2017 trước đây thì việc triển khai Nghị quyết 98 có nhiều việc hơn, nhưng việc thực hiện có tốc độ, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, so với yêu cầu, thực tiễn, mong muốn của TPHCM và Chính phủ thì còn có khoảng cách, việc triển khai vẫn còn chậm.

Do đó các bộ, ngành đổi mới cách làm với TPHCM. Trong đó các bộ, ngành chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao phải phân công nhân sự chuyên trách đủ năng lực, trình độ, trách nhiệm đam mê, để triển khai công việc liên quan.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát. “Với những quyền của Thủ tướng sẽ phân cấp tối đa cho TPHCM. Các bộ, ngành phân cấp hết cho TPHCM, bộ nào không phân cấp hay phân cấp thì phải làm rõ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phân cấp tối đa cho TPHCM để triển khai Nghị quyết 98 nhanh hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phân cấp tối đa cho TPHCM để triển khai Nghị quyết 98 nhanh hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện, trình nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TPHCM (Bộ Nội vụ chủ trì), hoàn thành trong tháng 2 năm nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công (Bộ Công Thương chủ trì), hoàn thành trong quý 2/2024.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

"Người dân ở đâu thì nơi đó thuận lợi nhất để cấp phiếu lý lịch tư pháp, làm sao đơn giản nhất cho người dân, để người dân không mất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ" - Thủ tướng lưu ý.

Về phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng nêu rõ, cần lựa chọn một nhà đầu tư chiến lược liên doanh với đối tác Việt Nam để thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, trong đó có các yêu cầu của UNESCO liên quan khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Đánh giá tác động kỹ lưỡng môi trường, trình cấp có thẩm quyền trong quý 1/2024.

Thủ tướng cũng giao cụ thể nhóm nhiệm vụ liên quan một số dự án cao tốc, trong đó Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan nguồn vốn cho đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương trình thủ tục triển khai dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị, UBND TPHCM khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tổng thể, huy động nguồn lực đủ lớn trong và ngoài nước để thực hiện đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố theo quy hoạch.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiến nghị Thủ tướng về đề án Trung tâm Tài chính quốc tế và cảng Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thiện để trình Quốc hội đề án Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM vào kỳ họp giữa năm 2024. Đồng thời, TPHCM mong muốn được chỉ định nhà đầu tư chiến lược thực hiện Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thay cho đấu thầu.

Thành phố Thủ Đức sẽ phát triển đột phá với cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Với 16 phòng ban chuyên môn, cùng với 4 trung tâm mới, bộ khung của thành phố Thủ Đức cơ bản được hình thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, giải quyết nhanh những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thông qua cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM

Cường Ngô - Phạm Đông |

Chiều 24.6, Quốc hội chính thức thông qua cơ chế đặc thù phát triểnTPHCM với 481/487 đại biểu tán thành.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết, tặng quà công nhân dầu khí

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong chuyến làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm công trường sản xuất, tặng quà và chúc Tết công nhân đang lao động.

Trắc nghiệm: Nghệ sĩ miền Nam nào từng tham gia Táo quân?

Phương Anh |

Trải qua hơn 20 năm lên sóng, chương trình Táo quân đã có nhiều sự thay đổi, sáng tạo. Không ít những điều thú vị của chương trình đã bị khán giả lãng quên, hoặc có thể chưa biết đến.

Giờ thứ 9: Trả thù (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ranh giới giữa tình yêu chân thành và giả dối thật mỏng manh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã gặp nhiều khổ sở vì quá tin vào những lời đường mật của đàn ông. Cái kết của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Cuối tuần, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.2: Tình hình dịch bệnh tại TPHCM trước Tết Nguyên đán; Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người ngày cuối tuần; Người dân đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát...

TPHCM kiến nghị Thủ tướng về đề án Trung tâm Tài chính quốc tế và cảng Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thiện để trình Quốc hội đề án Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM vào kỳ họp giữa năm 2024. Đồng thời, TPHCM mong muốn được chỉ định nhà đầu tư chiến lược thực hiện Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thay cho đấu thầu.

Thành phố Thủ Đức sẽ phát triển đột phá với cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Với 16 phòng ban chuyên môn, cùng với 4 trung tâm mới, bộ khung của thành phố Thủ Đức cơ bản được hình thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, giải quyết nhanh những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thông qua cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM

Cường Ngô - Phạm Đông |

Chiều 24.6, Quốc hội chính thức thông qua cơ chế đặc thù phát triểnTPHCM với 481/487 đại biểu tán thành.