Thu phí không dùng tiền mặt, Hà Nội kỳ vọng triệt tiêu gian lận trong thu tiền gửi xe

Phạm Hồng - Phạm Đông |

Hôm nay (15.4), quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) bắt đầu thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh. Các đơn vị liên quan bước đầu hoàn tất công tác chuẩn bị thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Kỳ vọng triệt tiêu gian lận trong thu tiền

Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình thí điểm thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại một số điểm trông giữ xe quận Tây Hồ đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dân.

Chị Nguyễn Thanh Trà (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết: “Tôi đi lễ Phủ Tây Hồ mới biết đến mô hình thu phí trông xe không dùng tiền mặt này. Việc quét mã thanh toán tiện và nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, đối với những người chưa biết sử dụng thì ít nhiều cũng sẽ có chút khó khăn”.

Anh Trần Tuấn Anh - nhân viên hướng dẫn thu phí thuộc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quốc Anh Hà Nội tại điểm trông giữ phương tiện khu vực Phủ Tây Hồ - cho biết, khi áp dụng thí điểm, chủ phương tiện có thể thanh toán qua tài khoản giao thông (VETC) hoặc mã QR tài khoản ngân hàng. Việc thanh toán này giúp thống kê, giám sát xe ra vào điểm, thu đúng, thu đủ và triệt tiêu được việc gian lận trong thu tiền. Tuy nhiên, theo nam nhân viên, nhiều trường hợp người lớn tuổi không dùng điện thoại thông minh hoặc không biết sử dụng tài khoản ngân hàng, buộc phải nhờ người khác chuyển hộ nên khá bất tiện và mất thời gian. Thêm nữa, người gửi xe máy với giá 5.000 đồng/ban ngày và 8.000 đồng/buổi tối cũng rất khó thanh toán nếu họ sử dụng ngân hàng không cho phép thực hiện giao dịch dưới 10.000 đồng.

Thí điểm thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hồng
Thí điểm thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hồng

Không lo bị “chặt chém”, thu quá giá vé

Từ hôm nay (15.4), quận Hoàn Kiếm thí điểm 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt. Ngoài những tiện ích với chủ phương tiện, việc thí điểm này được kỳ vọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước như: Đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thu thuế từ hoạt động trông giữ phương tiện; làm cơ sở hoạch định quy hoạch, kiến trúc và dự báo chiến lược phát triển, quy hoạch đô thị.

Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Nguyễn Đức Vinh cho biết, về công nghệ áp dụng thu phí thông minh, bãi đỗ xe trong khuôn viên kín sẽ sử dụng công nghệ RFID (công nghệ hiện đang sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC tại các trạm thu phí) và công nghệ AI nhận dạng biển số xe có độ chính xác cao để kiểm soát phương tiện vào, ra các điểm đỗ xe.

Các điểm đỗ lòng đường sẽ sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay, công nghệ sử dụng RFID - nhận diện thẻ Etag định danh gắn trên phương tiện và công nghệ OCR nhận dạng biển số từ ảnh chụp phương tiện. Khi xe vào điểm đỗ, hệ thống đã ghi nhận thời gian xe vào và tự động tính toán số tiền khi ra khỏi điểm đỗ. Do đó, chủ xe sẽ trả đúng giá quy định và không lo bị “chặt chém”, thu quá giá vé.

Số tiền khách hàng thanh toán tự động qua đơn vị trung gian (QR Code, tài khoản ePass liên kết Viettel Money...), trong vòng 24 giờ sẽ được đối soát và chuyển về tài khoản công ty. Trong quá trình triển khai nếu xảy ra lỗi thiết bị, người dân vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Đơn vị vận hành sẽ cử nhân viên để xử lý kịp thời lỗi thiết bị.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cũng đã kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở GTVT sớm ban hành chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, như: Đỗ xe không thanh toán; đỗ nhiều giờ nhưng chỉ thanh toán một lượt… tại các vị trí thí điểm ứng dụng công nghệ.

Phạm Hồng - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Trạm thu phí trái phép ở đường Trường Sơn Đông chưa được dẹp bỏ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền vận động, ông Sùng Seo Lồng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn cố chấp dựng trạm thu phí trái phép phương tiện di chuyển qua đoạn đường Trường Sơn Đông.

Dân làm cầu phao vượt sông tự phát, thu phí không kiểm soát

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Một hộ dân tại xã Tân Thanh (Sơn Dương) dựng cầu phao nối sang địa phận xã Hợp Hòa. Tình trạng thu phí không vé, các phương tiện xe đạp, xe máy phải trả 3.000 đồng mỗi khi qua cầu.

Bát nháo thu phí loạt cầu treo, phao vượt sông ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Tại cầu treo Huống Thượng (TP. Thái Nguyên), các phương tiện phải trả 2.000 đồng mỗi lượt qua trạm thu phí mà không nhận vé. Cách thu phí bát nháo đã diễn ra một thời gian dài.

Ẩu đả tại Quốc hội Gruzia, nghị sĩ lao vào đấm nhau

Khánh Minh |

RT đưa tin, một nghị sĩ đối lập đã đấm một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền Gruzia khi ông này đang vận động thông qua dự luật đại diện nước ngoài gây tranh cãi hôm 15.4.

Lý do khiến giá dầu giảm

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 16.4 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm sau khi cuộc tấn công của Iran vào Israel gây thiệt hại ít hơn dự đoán, làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột gia tăng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.

1,3 tỉ mét khối nước lũ ào về, Nga phát lệnh sơ tán khẩn cấp

Thanh Hà |

Lũ lụt dâng nhanh ở sông Tobol khiến người dân vùng Kurgan của Nga, nằm ở biên giới với Kazakhstan phải sơ tán khẩn cấp.

Đề xuất giải bài toán thiếu trường mầm non, lớp trông trẻ cho con công nhân

Tuyết Lan - Trà My thực hiện |

Để giải quyết vấn đề cấp bách về giáo dục cấp Mầm non ở các khu công nghiệp, rất cần sự quan tâm và giải quyết từ phía các cấp chính quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Việt Anh - Tổng Giám đốc Học viện Thành Công - về những khó khăn và kiến nghị trong vấn đề này.

3 năm, Long An bù hơn 300 tỉ đồng cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác

An Long |

Những năm gần đây, tỉnh Long An vẫn phải cấp bù ngân sách cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác do thu không đủ bù chi.

Trạm thu phí trái phép ở đường Trường Sơn Đông chưa được dẹp bỏ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền vận động, ông Sùng Seo Lồng (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn cố chấp dựng trạm thu phí trái phép phương tiện di chuyển qua đoạn đường Trường Sơn Đông.

Dân làm cầu phao vượt sông tự phát, thu phí không kiểm soát

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Một hộ dân tại xã Tân Thanh (Sơn Dương) dựng cầu phao nối sang địa phận xã Hợp Hòa. Tình trạng thu phí không vé, các phương tiện xe đạp, xe máy phải trả 3.000 đồng mỗi khi qua cầu.

Bát nháo thu phí loạt cầu treo, phao vượt sông ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Tại cầu treo Huống Thượng (TP. Thái Nguyên), các phương tiện phải trả 2.000 đồng mỗi lượt qua trạm thu phí mà không nhận vé. Cách thu phí bát nháo đã diễn ra một thời gian dài.