Thông xe cao tốc hơn 7.600 tỉ đồng nối Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng chính thức thông xe.

Sáng 31.12, Bộ Giao thông Vận tải cùng UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành khánh dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Ông Nguyễn Vũ Quý - Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình triển khai thi công, dự án đã vượt qua những khó khăn, thách thức như dịch bệnh COVID-19, thời tiết khắc nghiệt mưa nhiều và đặc biệt là trận lũ lịch sử năm 2020. Đồng thời, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu có thời điểm tăng đột biến, khan hiếm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của dự án nhưng với sự quyết tâm cao đến nay dự án đã hoàn thành.

Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành cao tốc. Ảnh: Phúc Đạt.
Các đại biểu tham dự cắt băng khánh thành cao tốc. Ảnh: Phúc Đạt.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải nói rằng, dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho việc hình thành một tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án đi qua hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của hai tỉnh, từng bước hoàn thiện cở sở hạ tầng đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh nói riêng và khu vực Trung Bộ.

Đặc biệt, dự án đã đánh dấu mốc quan trọng, là một trong các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đầu tiên hoàn thành, góp phần tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh đáp ứng chiến lược phát triển giao thông vận tải và kinh tế - xã hội của cả nước.

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài xây dựng là 98,35km, điểm đầu giao với quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điểm cuối trùng với điểm đầu dự án La Sơn - Túy Loan (thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Dự án đi qua các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà (Quảng Trị) và các huyện Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Giai đoạn đầu, đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ thông xe vào cuối năm

HƯNG THƠ |

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ khánh thành tuyến chính và thông xe vào cuối tháng 12.2022.

Phương tiện nào sẽ được lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Thu Giang |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh liên quan đến phương án tổ chức khai thác dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn, quy định những phương tiện được lưu thông, đồng thời tiếp tục theo dõi và đánh giá phương án khai thác.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn lỡ hẹn thông xe so với kế hoạch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm thông xe kỹ thuật so với dự kiến, lý do được đưa ra là vì thời tiết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ thông xe vào cuối năm

HƯNG THƠ |

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ khánh thành tuyến chính và thông xe vào cuối tháng 12.2022.

Phương tiện nào sẽ được lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Thu Giang |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh liên quan đến phương án tổ chức khai thác dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn, quy định những phương tiện được lưu thông, đồng thời tiếp tục theo dõi và đánh giá phương án khai thác.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn lỡ hẹn thông xe so với kế hoạch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm thông xe kỹ thuật so với dự kiến, lý do được đưa ra là vì thời tiết.