Thỏa thuận không đóng đủ BHXH được không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc số điện thoại 01656564XXX gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cty thành lập từ năm 1996. Tôi vào làm cho Cty liên tục từ năm 1999 đến nay khi đó đã có hàng chục công nhân, nhưng chúng tôi không được đóng BHXH. 

Mới đây, Cty yêu cầu chúng tôi ký vào giấy thỏa thuận theo đó Cty sẽ đóng BHXH cho chúng tôi từ năm 2005 đến nay, phần còn lại từ năm 1999 đến 2005, Cty nói không đóng BHXH, nhưng sẽ trả chế độ cho chúng tôi. Cty làm như vậy có đúng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Do thời điểm bạn bắt đầu làm việc cho Cty còn áp dụng Bộ luật Lao động (BLLĐ) 1995, nên theo quy định tại điều 141 bộ luật này thì: Loại hình BHXH bắt buộc được áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng từ 10 NLĐ trở lên.

Ở những doanh nghiệp này, người sử dụng lao động (NSDLĐ), NLĐ phải đóng BHXH theo quy định tại điều 149 của bộ luật này và NLĐ được hưởng các chế độ trợ cấp BHXH ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. Điều 149 BLLĐ 1995 quy định: Quỹ BHXH được hình thành từ các nguồn sau đây: a) NSDLĐ đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương; b) NLĐ đóng bằng 5% tiền lương…

Khi có Luật BHXH 2006 và 2014, thì quy định NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc luôn được duy trì. Như vậy, từ năm 1999 đến nay, các bạn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, nhưng tỉ lệ % tiền lương của NLĐ đóng vào Quỹ BHXH có thay đổi.

Do đó, việc Cty yêu cầu các bạn thỏa thuận chỉ đóng BHXH từ năm 2005 đến nay, còn thời gian 2005 trở về trước không đóng BHXH là trái với quy định của pháp luật và mặc nhiên không có giá trị. Các bạn nên yêu cầu Cty thực hiện đúng quy định bằng cách làm thủ tục truy đóng BHXH cho các bạn từ khi làm việc cho Cty đến nay.

Khi truy đóng BHXH, các bạn sẽ phải trích một phần tiền lương để tham gia vào Quỹ BHXH theo tỉ lệ đóng của NLĐ qua từng thời kỳ. Trường hợp Cty không truy đóng BHXH cho các bạn đầy đủ thì các bạn nên khởi kiện ra tòa án nơi Cty đóng trụ sở để được bảo đảm về quyền lợi.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.