Thanh Hóa: Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội sau vụ cướp ở biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ trộm cướp tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho các lễ hội.

Phá băng cướp ở Lễ hội biển Sầm Sơn

Liên quan đến vụ cướp giật trong đêm Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn vào đêm 22.4 (ở TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa qua, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn cho biết, hiện cơ quan công an đã bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 21 sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền. Đây cũng là một câu chuyện đáng tiếc, khiến ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường du lịch của TP.Sầm Sơn.

Tiến hành khám xét ổ nhóm cướp giật, trộm cắp xảy tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Tiến hành khám xét ổ nhóm cướp giật, trộm cắp xảy tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Băng nhóm trên hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Chỉ trong khoảng một giờ có mặt tại Sầm Sơn, nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản tại của người dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn, các đối tượng trên đều là người tỉnh ngoài, trong đó có 12 người ở An Giang; 4 người ở TP Cần Thơ; 3 người ở Kiên Giang, còn lại là các đối tượng ở các tỉnh Long An, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ, có nhiều đối tượng trong cùng một gia đình cùng tham gia phạm tội.

“Nhiều năm trở lại đây, Sầm Sơn đang là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách, hầu như không có chuyện cướp giật xảy ra. Sự việc lần này là rất đáng tiếc, qua đây chính quyền địa phương coi đó là sự cố ngoài mong muốn” - ông Đạt cho hay.

Được biết, trong đêm khai mạc, số lượng người dân, du khách về Sầm Sơn khoảng hơn 350.000 người. Hiện nay, TP.Sầm Sơn có Trung tâm điều hành thông minh với 155 camera an ninh, và đã đưa vào hoạt động từ năm 2021. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, và xử lý đối với các trường hợp chặt chém, chèo kéo du khách (nếu có). Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 sắp tới.

Mạnh tay trấn áp tội phạm tại các lễ hội

Sau khi xảy ra vụ trộm cướp ở lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, tại hội nghị phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoạt động du lịch biển 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, khi du khách, người dân đến tham dự lễ hội, tham quan, nghỉ dưỡng mà không an toàn, bị trộm cắp, cướp giật… sẽ làm xấu đi hình ảnh tại các nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút du lịch của các địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị
Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoạt động du lịch biển năm 2023. Ảnh: Công an Thanh Hóa

"Trách nhiệm của công an là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho các hoạt động tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương khi mùa du lịch biển đang hoạt động trở lại” - Đại tá Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Tiến, trong thời gian tới, một số địa phương ven biển như thị xã Nghi Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương… tiếp tục tổ chức lễ hội du lịch biển. Đây là thời điểm các đối tượng trong và ngoài địa bàn lợi dụng để hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, chèn ép, chặt chém giá, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho các lễ hội, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động 100% quân số các địa phương như Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương... thường trực để phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, từ đó ngăn chặn, trấn áp tội phạm để bảo đảm an toàn cho người dân lẫn du khách tại các điểm du lịch lễ hội của địa phương.

Ngoài ra, trong thời gian tới Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở, chủ doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, siết chặt công tác an ninh trật tự.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ băng nhóm gây ra 10 vụ cướp trong 1 giờ ở đêm hội du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra hàng loạt vụ cướp vàng, trộm điện thoại trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (ở Thanh Hóa), lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ ổ nhóm trộm cướp trên.

Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng, lực lượng phá án được "thưởng nóng"

Khánh Ngọc |

Sáng 24.4, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã đến chúc mừng, khen thưởng cho Công an thành phố vì thành tích phá chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại 1 chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa (quận Hải Châu) vào ngày 20.4 vừa qua.

Tạm giữ một số đối tượng cướp giật trong đêm khai mạc Lễ hội Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 đã xảy ra một số vụ cướp giật, trộm điện thoại của người dân và du khách. Hiện lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Bắt giữ băng nhóm gây ra 10 vụ cướp trong 1 giờ ở đêm hội du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra hàng loạt vụ cướp vàng, trộm điện thoại trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (ở Thanh Hóa), lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ ổ nhóm trộm cướp trên.

Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng, lực lượng phá án được "thưởng nóng"

Khánh Ngọc |

Sáng 24.4, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã đến chúc mừng, khen thưởng cho Công an thành phố vì thành tích phá chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại 1 chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa (quận Hải Châu) vào ngày 20.4 vừa qua.

Tạm giữ một số đối tượng cướp giật trong đêm khai mạc Lễ hội Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 đã xảy ra một số vụ cướp giật, trộm điện thoại của người dân và du khách. Hiện lực lượng chức năng TP. Sầm Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ.