Ngày 30.7, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn.
Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung, Dự án đường dây 500kV mạch 3, đoạn tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài 92km; trong đó đoạn tuyến đi qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 74,6km, gồm 166 vị trí móng cột trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và 5 huyện: Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn và 82 khoảng néo.
Đến ngày 30.7, Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã hoàn thành 200/200 vị trí móng; đã dựng xong 178 cột thép và đang dựng 22 cột thép, phấn đấu đến ngày 2.8.2024 sẽ hoàn thành dựng cột và đến ngày 15.8.2024 sẽ hoàn thành việc kéo dây đoạn tuyến Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.
Đến thăm công trường thi công tại xã Thăng Thọ (Nông Cống) và xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn), Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Dự án đường dây 500kV mạch 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước, nhằm truyền tải điện từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Theo ông Đỗ Trọng Hưng, từ đầu năm 2024 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng phải cố gắng hoàn thành. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa xác định đây là công trình trọng điểm của trọng điểm, trên địa bàn có 131km đường dây với 299 vị trí cột... đi qua nhiều địa hình từ đồng bằng, đến miền núi.
Để triển khai dự án, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với quyết tâm chính trị cao nhất.
Chính vì vậy, Thanh Hóa là một trong những địa phương đã bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công móng cột, khoảng néo sớm nhất. Cùng với làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát huy truyền thống “hậu phương lớn cho tiền tuyến”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ, sẻ chia, động viên cán bộ, kỹ sư thi công trên công trường bằng cả vật chất và tinh thần.
Ông Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường đã không quản ngại khó khăn, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” trong thực hiện nhiệm vụ; đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các địa phương có dự án đi qua đã vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ triển khai dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.