Tai nạn giao thông vẫn rình rập tuyến quốc lộ trọng yếu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, trên các tuyến quốc lộ trọng yếu như 26, 27, 29 và 14 nối địa bàn tỉnh Đắk Lắk đi các địa phương khác trong vùng Tây Nguyên với mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vào trung tuần tháng 8, 9 hàng năm là thời điểm thu hoạch nông sản ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Khắp các quốc lộ trọng yếu của tỉnh Đắk Lắk như quốc lộ 26, 27, 29 và 14 các nhà xe ngoài việc chở khách vượt quá số người quy định còn nhận chở một lượng lớn hàng hóa là trái cây khiến xe càng thêm quá trọng tải.

Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) nói rằng: "Lúc này đang vào thời điểm thu hoạch sầu riêng nên các thương lái điều xe về thu mua với mật độ rất lớn. Nhiều phương tiện chở nông sản phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Tôi đã dặn vào giờ cao điểm người thân nên hạn chết đi lại trên đường quốc lộ 26 để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, vào lúc ban đêm xe khách phóng nhanh vượt ẩu chạy với tốc độ kinh hoàng khiến ai chứng kiến cũng phải ớn lạnh, nổi da gà".

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Không phải chỉ trong mùa thu hoạch nông sản, đơn vị luôn yêu cầu lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm soát chặt các tuyến quốc lộ được giao quản lý, phối hợp với CSGT xử lý nghiêm những xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép và các nhà xe chở quá số người quy định. Để phòng các chủ phương tiện nắm giờ giấc, thời điểm hoạt động của cơ quan chức năng, phía Thanh tra Giao thông luôn thay đổi giờ giấc tuần tra có lúc làm luôn vào ban đêm để tránh bị phát giác, đảm bảo tính bất ngờ".

Cánh tài xế được lực lượng CSGT nhắc nhở khi lưu thông trên Quốc lộ. Ảnh: Công an cung cấp
Cánh tài xế được lực lượng CSGT nhắc nhở khi lưu thông trên Quốc lộ. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container. Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tuyên truyền nhắc nhở 180 lái xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Được biết, các lái xe hoạt động trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Vành đai phía Tây và Quốc lộ 27 (do Đội CSGT đường bộ số 1) phụ trách đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không chạy quá tốc độ, không chở quá số người quy định, không sử dụng chất kích thích, không chở hàng hóa quá tải, quá khổ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 thông tin, ngay từ ngày đầu tiên của đợt tổng kiểm soát, lực lượng chức năng đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến chủ xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và phương tiện ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Theo đó, sau khi được tuyên truyền, các lái xe đều tự nguyện ký cam kết không vi phạm các hành vi chủ yếu là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 du khách tử vong ở Đà Lạt

Lê Sơn |

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế Bùi Văn Long (26 tuổi) về hành vi không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông khiến 2 du khách tử vong tại chỗ.

Khởi tố vụ án tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong

THANH TUẤN |

Chiều 13.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình của 3 thành viên đội HAGL tử vong vì tai nạn giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 13.8, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác đã đến Gia Lai động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong trong vụ tai nạn.

"Nghe tiếng kêu cứu của 2 bé nhưng bất lực vì cửa khoá"

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Liên quan đến vụ 2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện cháy nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa trẻ bên trong ngôi nhà bị cháy nhưng do lửa cháy quá lớn, cửa bị khóa trái bên ngoài nên không thể kịp thời ứng cứu.

Điều động kế toán trưởng cho Trung tâm Y tế TP Phan Thiết để giải quyết lương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trước tình trạng hơn 350 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết chưa nhận được lương tháng 8 và nguy cơ lương tháng 9 do thiếu kế toán trưởng để kí chứng từ mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về lấy ý kiến điều động, bổ nhiệm nhân sự giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều tỉnh thành trên cả nước

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới.

Cảnh sát giao thông có thể kiểm tra đăng ký, bằng lái xe qua ứng dụng VNeID

Việt Dũng |

Theo quy định mới, Cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong VNeID để kiểm soát.

Nghĩa tình sâu đậm Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 du khách tử vong ở Đà Lạt

Lê Sơn |

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp tài xế Bùi Văn Long (26 tuổi) về hành vi không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông khiến 2 du khách tử vong tại chỗ.

Khởi tố vụ án tai nạn khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong

THANH TUẤN |

Chiều 13.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình của 3 thành viên đội HAGL tử vong vì tai nạn giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 13.8, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác đã đến Gia Lai động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong trong vụ tai nạn.