Sửa ngay các điểm xuống cấp ở trung tâm y tế sau phản ánh của Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Các đơn vị liên quan đang sửa sang, khắc phục các điểm xuống cấp ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) sau khi có thông tin phản ánh của Báo Lao Động.

Ngày 26.3, ông Trương Hữu Hiếu – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (Còn gọi là Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản), đơn vị này đã lập đoàn đi kiểm tra.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đoàn đi đến thống nhất, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Minh Thành sẽ hỗ trợ kinh phí và phối hợp với các bên để khắc phục.

Cụ thể, sẽ chống thấm, thay lại các ống thoát đi ngầm từ xê nô xuống đã bị hư hỏng; sơn lại các vị trí bị ẩm mốc; xử lý chống thấm khu vệ sinh và sửa lại các thiết bị vệ sinh hỏng.

Trong ngày 24.3, đơn vị thi công đã vận chuyển trang thiết bị, vật liệu đến Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 và bắt đầu thi công.

Đơn vị thi công đến khắc phục các điểm hư hỏng. Ảnh: Hưng Thơ.
Đơn vị thi công đến khắc phục các điểm hư hỏng. Ảnh: Hưng Thơ.

“Việc khắc phục sẽ hoàn thành trong tháng 3.2023. Chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công khắc phục nhanh, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân không bị gián đoạn” – ông Trương Hữu Hiếu, cho biết.

Tuy nhiên, việc khắc phục nói trên chỉ là biện pháp tạm thời. Theo ông Trương Hữu Hiếu, nguyên nhân ẩm mốc, nước chảy xuống các phòng điều trị ở trung tâm y tế, là do nước thẩm thấu qua khe hở từ vị trí các đầu ống thoát nước xê nô đi ngầm trong tường. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh nền bị ngấm nước và rò rỉ tại một số vị trí ống thoát sàn và thiết bị vệ sinh.

Để xử lý triệt để, các đơn vị liên quan sẽ có kiến nghị Sở Y tế, UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn duy tu, sửa chữa thường xuyên hằng năm để lợp tôn bổ sung thêm tại các vị trí chưa được lợp tôn như cầu thang dốc, xê nô mái.

Ông Võ Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cho biết, đơn vị này đã nhiều lần phản ánh tình trạng xuống cấp ở các phòng điều trị ở cơ sở 2, nhưng việc khắc phục chậm, và không dứt điểm. Sau khi Báo Lao Động và các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh, thì các đơn vị liên quan lập tức đến kiểm tra và khắc phục ngay.

“Hi vọng sau lần khắc phục này, tình trạng xuống cấp, hư hỏng sẽ không tiếp tục diễn ra để quá trình khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn không bị ảnh hưởng” – ông Võ Thanh Tâm, nói.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết “Quảng Trị: Trung tâm y tế đi vào hoạt động chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh tình trạng nhiều phòng điều trị ở trung tâm trên bị nước thấm dột, nứt dầm, đầy vết loang lổ, vào mùa mưa nước chảy lênh láng.

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 có tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị). Tháng 6.2019 công trình bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục nhà điều trị nội trú và Khu khám, chữa bệnh Đông y giai đoạn 1. Đến tháng 6.2020 đơn vị thi công đã hoàn thành việc bảo hành công trình và đã có xác nhận các bên liên quan. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, nhiều hạng mục đã nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng.


HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chi 545 tỉ đồng cải tạo trung tâm y tế xuống cấp, mưa dột

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 24.3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng thông qua dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, sau thông tin phản ánh của người dân, báo chí về tình trạng xuống cấp của cơ sở y tế này.

Bất an khi qua cây cầu xuống cấp ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Gần 1 năm nay, người dân xã Đông Thạnh và một số xã lân cận thuộc huyện Châu Thành (Hậu Giang) luôn bất an khi phải lưu thông qua cầu Chữ Y thuộc ấp Phước Thạnh đã xuống cấp nghiêm trọng, dễ gây té ngã cho các phương tiện xe máy.

Quảng Trị: Trung tâm y tế đi vào hoạt động chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dù được đưa vào sử dụng chưa lâu, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (còn gọi là Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản) đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc khám, chữa trị cho bệnh nhân.

Thua Aston Villa, Chelsea rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng

Văn An |

Chelsea trở lại sau quãng FIFA days bằng trận thua 0-2 trước Aston Villa tại Premier League.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết. 

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Đà Nẵng chi 545 tỉ đồng cải tạo trung tâm y tế xuống cấp, mưa dột

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 24.3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng thông qua dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, sau thông tin phản ánh của người dân, báo chí về tình trạng xuống cấp của cơ sở y tế này.

Bất an khi qua cây cầu xuống cấp ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Gần 1 năm nay, người dân xã Đông Thạnh và một số xã lân cận thuộc huyện Châu Thành (Hậu Giang) luôn bất an khi phải lưu thông qua cầu Chữ Y thuộc ấp Phước Thạnh đã xuống cấp nghiêm trọng, dễ gây té ngã cho các phương tiện xe máy.

Quảng Trị: Trung tâm y tế đi vào hoạt động chưa lâu đã xuống cấp nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dù được đưa vào sử dụng chưa lâu, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (còn gọi là Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản) đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc khám, chữa trị cho bệnh nhân.