Phối hợp hành động theo phương châm không hối tiếc
Chiều ngày 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh về ứng phó cơn bão số 3 Yagi.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết các dự báo khí tượng thủy văn đều cho thấy cơn bão số 3 có mức độ cảnh báo cao. Trong 4-5 ngày qua, đường đi của bão ổn định và trùng khớp về tuyến đi, cường độ và mức độ rủi ro theo các dự báo.
"Để kịp thời ứng phó với cơn bão, các địa phương khẩn trương chuẩn bị, kể cả Hà Nội, giảm thiểu thiệt hại tối đa. Triển khai lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết cho công tác ứng phó. Đồng thời, xây dựng các phương án cụ thể trên biển, hạn chế di chuyển, bảo vệ an toàn cho du khách và các hoạt động kinh tế.
Tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm yếu, các khu vực dễ bị ảnh hưởng để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Đặc biệt, cần huy động sự phối hợp và chủ động của các lực lượng, bộ ngành và địa phương để ứng phó hiệu quả" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết.
Ngoài ra, theo Bộ trưởng, cần lưu ý về rủi ro do sự chủ quan của người dân, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức cộng đồng. Đồng thời, cần chuẩn bị các phương án hỗ trợ, bảo vệ người dân, tài sản và các hoạt động kinh tế sau khi cơn bão đi qua.
Sai ở đâu phải quy rõ trách nhiệm
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết cấp độ cơn bão số 3 đã mạnh lên trở thành siêu bão có diễn biến phức tạp. Để phòng chống hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, nhất là việc thông tin cho người dân.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ví dụ, cần làm cho người dân hiểu cấp 12 là mạnh như thế nào, cấp 15, 16 sẽ ra sao. Không thể bó buộc dự báo chỉ bằng số liệu. Đây cũng là cơ sở để lực lượng, cứu hộ, cứu nạn phối hợp làm việc.
Ngoài dự báo về bão, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai lưu ý thêm về dự báo thủy văn, bởi đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới hướng di chuyển, tốc độ, cũng như hoàn lưu của bão.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có sự phối hợp giữa các lực lượng liên quan. Các bên đều có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các cấp, từ lãnh đạo, đều phải nêu cao tinh thần chủ động, sai ở đâu phải quy rõ trách nhiệm.
Phó Thủ tướng đồng tình với phương châm của Bộ NNPTNT, về việc thành lập đoàn trực tiếp thị sát các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực phối hợp chặt với địa phương, giúp người dân phòng ngừa, tránh tổn thất về tài sản, cũng như con người khi ứng phó bão số 3.