Samten Hills Đà Lạt không phải khu tâm linh, tôn giáo

Hữu Long |

Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh tại dự án Samten Hills Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Qua rà soát pháp lý, địa phương khẳng định chủ đầu tư không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo.

Ngày 18.4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát liên quan đến việc triển khai dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy chế biến sữa, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt. Ảnh: Bảo Ngọc
Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt. Ảnh: Kim Phát

Trước đó tại khu đất này, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.2023, Công ty TNHH sản xuất - thương mại Kim Phát tổ chức lễ khánh thành Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt; lễ đón nhận "Chứng nhận Không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat" do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng; khánh thành và đón nhận kỷ lục Guinness đối với đại Bảo Tháp Kinh Luân được dát vàng 24K…

Ngay lập tức trên mạng xã hội tạo nên một cơn sốt với lời giới thiệu "có cánh" về Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt  là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng".

a
Samten Hills Đà Lạt không phải là khu tâm linh văn hóa. Ảnh: Kim Phát

Theo hồ sơ tại khu đất trên vào năm 2006, Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát được tỉnh Lâm Đồng cho thuê 220ha đất, trong đó 2,2ha đất chuyên dùng để xây dựng hạng mục công trình và 217ha đất rừng sản xuất. Thời hạn thuê đến hết năm 2056.

Cuối năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đồng ý gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Theo đó, địa phương thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Phát gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng là 24 tháng (kể từ ngày 3.11.2022) đối với dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy chế biến sữa, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm tại xã Tu Tra.

dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy chế biến sữa, kết hợp du lịch văn hóa trải nghiệm tại xã Tu Tra.
Cận cảnh chánh điện tại dự án Samten Hills Đà Lạt. Ảnh: Kim Phát

Đồng thời điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án để phù hợp với thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng. Tỉnh Lâm Đồng lưu ý đây là lần gia hạn cuối cùng đối với dự án này.

Trong công văn gửi chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Phát thực hiện đúng dự án đầu tư đã được duyệt; đúng với hồ sơ đất đai, trong đó, không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo.

Riêng đối với mục tiêu “nghỉ dưỡng”, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ đầu tư thu hồi mục tiêu này theo chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng.

Cuối tháng 3, Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức làm việc với địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại Samten Hills Đà Lạt.

Bộ Nội vụ cho biết, đoàn công tác do Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TNMT, Bộ VHTTDL, Bộ Công an… sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng về vụ việc liên quan đến dự án Samten Hills Đà Lạt để có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan đề nghị báo cáo các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, các hoạt động tại dự án Samten Hills Đà Lạt.

Theo đó, Sở KHĐT có trách nhiệm làm rõ về quá trình thực hiện dự án đầu tư; Sở TNMT làm rõ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích và quản lý sử dụng đất; Sở Xây dựng làm rõ việc cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình tại dự án; Sở VHTTDL làm rõ việc tổ chức đón nhận kỷ lục Guinness cho đại Bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Xem xét đề xuất "đào" sân golf Đồi Cù để làm bãi xe 7 tầng ngầm ở Đà Lạt

Hữu Long |

Đà Lạt - Doanh nghiệp đề xuất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân golf Đồi Cù để triển khai làm dự án khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng phức hợp, 2 khu hầm để xe với quy mô 7 tầng/hầm.  

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.

Doanh thu giảm sâu, Chứng khoán MB giảm lãi tới 40%

Quang Dân |

Tổng doanh thu trong quý I/2023 giảm tới 45% so với cùng kì năm 2023 là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán MB cũng giảm tới 40% trong 3 tháng đầu năm 2023.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có nữ sinh tự tử

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Trường THPT chuyên ĐH Vinh đã có quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Đăng vị trí chốt cảnh sát giao thông lên Facebook, một người ở Hải Dương bị phạt 5 triệu đồng

Băng Tâm |

Chiều 19.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà xử phạt cá nhân đăng tải vị trí làm việc của cảnh sát giao thông.

Mức lương giáo viên mầm non công lập, tư thục từ ngày 1.7.2023

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hoàng Ân (Nam Định) hỏi: Từ ngày 1.7.2023, khi điều chỉnh lương cơ sở, lương của giáo viên mầm non công lập và ngoài công lập có thay đổi không?

Lí do chưa thể chặt hạ 3 cây sưa chết khô, nứt gốc bên hồ Hoàn Kiếm

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến trước đó, việc chặt hạ 3 cây sưa chết khô trên hồ Hoàn Kiếm sẽ thực hiện vào ngày 18.4. Tuy nhiên đến nay việc chặt hạ vẫn chưa thể tiến hành dù đã được cấp phép.

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Xem xét đề xuất "đào" sân golf Đồi Cù để làm bãi xe 7 tầng ngầm ở Đà Lạt

Hữu Long |

Đà Lạt - Doanh nghiệp đề xuất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân golf Đồi Cù để triển khai làm dự án khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng phức hợp, 2 khu hầm để xe với quy mô 7 tầng/hầm.  

Đà Lạt nói không với “chặt chém” dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, lực lượng chức năng tại TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Ngành du lịch tổ chức tuyên truyền, giám sát, nói không với “chặt chém” du khách tới tham quan, trải nghiệm thành phố.