Tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị có 19 xã, thị trấn, thì trong đó có 14 xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III; 5 xã còn lại đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, các xã này tiếp tục được bố trí vốn xây dựng nông thôn mới với tỉ lệ vốn bố trí thấp, nhưng đối ứng lại rất cao, trong lúc các xã đều có thôn, bản là người đồng bào thiểu số.
Xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) đã đạt chuẩn nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, hiện bị "rớt" xuống, chỉ còn đạt khoảng 14 tiêu chí do bộ tiêu chí mới được nâng lên.
Ngoài lý do bộ tiêu chí nâng lên, thì sau khi đạt chuẩn, xã này mỗi năm chỉ được bố trí vốn xây dựng nông thôn mới ít ỏi, chỉ hơn 300 triệu đồng để duy trì các tiêu chí.
Vốn phân bổ đã ít, nhưng theo quy định, tỉ lệ đối ứng do nhân dân đóng góp lại cao, từ 20-50% kinh phí của các công trình.
Trong lúc đó, người dân ở đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế và thu nhập bình quân thấp, một số thôn bản người đồng bào thiểu số không có khả năng huy động vốn đối ứng.
Từ đó, dẫn đến tình trạng các công trình khó đảm bảo thực hiện được.
Để tháo gỡ khó khăn này, theo ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, địa phương đã đề nghị tỉnh Quảng Trị xem xét, điều chỉnh định mức hỗ trợ đối với 5 xã ở huyện không thuộc khu vực III tương đương định mức hỗ trợ của xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hoặc định mức hỗ trợ đối với các công trình của các thôn có tỉ lệ người đồng bào thiểu số sinh sống cao thuộc 5 xã nói trên tương đương mức các xã thuộc khu vực III.
Tuy nhiên, khó khăn trên hiện vẫn chưa được tháo gỡ.