Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã có 8 điểm bị ngập úng lớn cục bộ như tại khu vực Bản Viểng, Phai Trần, xã Hoàng Đồng; khu vực cầu chui đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại; khu vực phường Tam Thanh…
Riêng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Mailan Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, nước đã dâng cao gây ngập quá mặt đường khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Đặc biệt những người đi xe máy rất dễ bị các đợt sóng nước làm nghiêng xe, chao đảo.
Dự báo trong 6 giờ tới, tại Lạng Sơn tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa tích lũy từ 20-140mm. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, các cấp, ngành liên quan cũng như người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó, phòng ngừa. Từ đó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tại Cao Bằng trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, mưa to như tại Thạch Lâm (Bảo Lâm) 103,4mm, Quang Trọng (Thạch An) 87,1mm, Trương Lương (Hòa An) 67mm, Nam Quang (Bảo Lâm) 71,9mm, Tĩnh Túc (Nguyên Bình) 67,2mm...
Mưa lớn đã khiến mực nước trên các sông suối dâng cao. Tại khu vực thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) nước lũ cuồn cuộn đổ về, đục ngầu, mọi hoạt động vui chơi và buôn bán đã phải tạm dừng.
Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang phát đi cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trên địa bàn toàn tỉnh.
Ngoài ra, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ 1.4 (Khu Quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam), 8h sáng nay (30.7) một vụ sạt lở xảy ra tại KM 257+00 tuyến Quốc lộ 3 đoạn qua đèo Tài Hồ Sìn (xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, Cao Bằng) với chiều dài khoảng 26m, đất đá vùi lấp cao hơn 12m và phủ kín mặt đường rộng 10m.
Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến cột điện 110kV phía đỉnh điểm sạt và khiến giao thông ách tắc cục bộ.
Theo chia sẻ của người dân, hiện tại tuyến đường đã thông, nhưng do mưa lớn và độ trơn trượt khi đất núi còn bám lại khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.