Quảng Trị: Lực lượng quân đội dàn hàng tìm kiếm học sinh bị nước cuốn mất tích

HƯNG THƠ |

Đến 10h sáng 10.10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, học sinh Lê Văn S. (lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị) bị nước cuốn trôi xuống cống vào chiều tối 9.10 vẫn chưa được tìm thấy.
Đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ huy công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ huy công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, 5h sáng ngày 10.10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai tìm kiếm từ các cống dẫn nước đến cánh đồng.

“Chúng tôi cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương chia làm 3 mũi, riêng đơn vị tập trung tìm kiếm ở hai tuyến dọc bờ sông, có huy động cả canô và thông báo với những ngư dân dọc bờ biển. Lúc nào tìm kiếm được nạn nhân thì mới dừng lại” – đại tá Phương nói.

Lượng lượng quân đội đi dọc các cống nước, đồng ruộng và dùng ca nô chạy dọc bờ sông nhưng đến 10h30 ngày 10.10 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lượng lượng quân đội đi dọc các cống nước, đồng ruộng và dùng ca nô chạy dọc bờ sông, nhưng đến 10h30 ngày 10.10 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, ở miệng các cống thoát nước đã được cơ quan chức năng dùng lưới B40 và cửa sắt chặn lại, đề phòng trường hợp nạn nhân bị dòng nước cuốn đi xa.

Ông Nguyễn Chơn Thử - Chủ tịch UBND phường Đông Lễ cho biết, chiếc xe máy hiệu SH mang BKS 74C1-254.86 của nạn nhân đã được tìm thấy ở cầu Lê Lợi, cách vị trí gặp nạn vài trăm mét. “Tối hôm qua, chúng tôi tìm kiếm đến 1h sáng, hôm nay 5h sáng tiếp tục, nhưng vẫn chưa có tung tích gì của nạn nhân” – ông Thử, thông tin.

Cửa các cống nước được chặn lại bằng cửa sắt và lưới B40. Ảnh: Hưng Thơ.
Cửa các cống nước được chặn lại bằng cửa sắt và lưới B40. Ảnh: Hưng Thơ.

Liên quan đến vụ việc này, rất nhiều người dân, phụ huynh và cả giáo viên của các trường học ở khu vực cạnh đó đều bày tỏ bức xúc. Ông Nguyễn Thế Nhân – Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (trường ở cạnh hiện trường xảy ra sự việc) cho biết, mùa mưa lũ, nước ở đoạn cống dâng lên cả mét, rất nguy hiểm cho người dân và học sinh qua lại. Cách đây 6 năm, một học sinh lớp 3 đã bị cuốn xuống cống này dẫn đến thiệt mạng, từ đó đến nay nhà trường đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng chiếc cống này vẫn chưa được nâng cấp.

“Bây giờ, hễ trời mưa là nhà trường cấm học sinh đi đường đó” – ông Nhân, cho biết.

Địa điểm nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Hưng Thơ.

Như LĐO đã thông tin, vào khoảng 17h30 ngày 9.10 tại khu phố 4, phường Đông Lương, TP. Đông Hà - em Lê Văn S. điều khiển xe máy chở theo một người bạn lưu thông trên đường Trường Chinh, đến đoạn kênh có một cống nhỏ thì gặp nước dâng lên rất cao. Khi có ý định điều khiển xe vượt đoạn cống bị ngập nước, dòng nước đã cuốn em S. cùng xe gắn máy mất tích.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.