Gần đây nhất, ngày 19.12, khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên tiếp nhận cháu L.T.T (10 tuổi, trú tại Bắc Lãng, Đình Lập, Lạng Sơn). Trước đó, cháu phát hiện bị chảy máu mũi kéo dài 3 ngày, khi sờ tay vào thì thấy vật gì dính dính.
Sau khi thăm khám, bác sĩ soi và phát hiện có một con vắt với kích thước tương đối lớn trong mũi. Kết hợp gây tê tại chỗ, bác sĩ đã gắp ra một con vắt dài khoảng 7cm, to gần bằng đầu đũa, sống trong mũi bệnh nhi. Cũng không rõ con vắt đã sống ở đó bao lâu.
Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tình trạng trẻ bị vắt (đỉa) chui vào mũi, tai ngày càng nhiều. Vắt là vật sống có giác hút rất chặt, thường xuyên luồn lách và gây chảy máu kéo dài.
Vắt có thể di chuyển ra mũi sau xuống thanh quản gây co thắt thanh quản, thậm chí xuống phế quản đôi khi khó phát hiện. Khi bám vào cơ thể, con vắt sẽ bám vào lớp niêm mạc, hút máu và tạo ra chất không đông nên mặc dù bị chảy máu nhưng trẻ sẽ không có cảm giác đau, rát khó chịu. Khi chúng hút no bụng có thể to gấp 8-10 lần trọng lượng ban đầu, lúc này, trẻ mới phát hiện được có dị vật sống.
Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn, dặn dò con em mình khi đi rừng, nương rẫy cần chú ý tránh vắt, không nên rửa mặt hay uống nước ở khe suối, sông, hồ… Khi phát hiện có biểu hiện lạ thì lập tức tới bệnh viện để khám điều trị, không nên để quá lâu như nhiều trường hợp bị vắt chui vào mũi, tai trong thời gian qua.